Tiêu điểm

Đoàn công tác TANDTC Việt Nam thăm và làm việc tại Hồng Kông và Singapore

Nguyễn Hà Nhật Anh 17/09/2025 - 17:10

Mới đây, Đoàn công tác Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TANDTC làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Tòa án tối cao Hồng Kông (Trung Quốc) và Toà án tối cao Singapore.

Mục đích chuyến thăm nhằm nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, một số quy định pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và đầu tư quốc tế.

doan-cong-tac-tadntc-viet-nam-2-.jpg
Phiên làm việc của Đoàn công tác TANDTC Việt Nam với các Thẩm phán thường trực tại Toà án tối cao Hồng Kông.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Học viện Tòa án; Hoàng Thị Thúy Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; Phùng Thị Hoàn, Trưởng phòng Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và một số cán bộ thuộc Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC.

Theo đó, trong phiên chào xã giao và làm việc tại Toà án tối cao Hồng Kông, Đoàn đã được các Thẩm phán thường trực Toà án tối cao Hồng Kông - ông Roberto Alexandre Vieira Ribeiro, ông Joseph Paul Fok và ông Johnson Lam Man-hon chia sẻ về cơ cấu tổ chức, một số quy định pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế tại Hồng Kông; các chia sẻ quy định về việc tham gia xét xử của Thẩm phán nước ngoài và khả năng xét xử bằng hai ngôn ngữ chính thức tại Tòa án Hồng Kông là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

doan-cong-tac-tadntc-viet-nam-1-.jpg
Thẩm phán thường trực Toà án tối cao Hồng Kông Roberto Alexandre Vieira Ribeiro trao quà tặng kỷ niệm Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng.

Đến thăm và làm việc tại Toà án cấp cao Hồng Kông, Đoàn đã tìm hiểu vị trí, cơ cấu tổ chức, thực tiễn hoạt động của hệ thống Tòa án Hồng Kông, thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án, thủ tục tố tụng, áp dụng pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng tại Hồng Kông.

Thẩm phán Kwan, Phó Chánh án Tòa án phúc thẩm thuộc Tòa án cấp cao Hồng Kông và bà Linda Chan, Thẩm phán Tòa án sơ thẩm đã chia sẻ với Đoàn về tiêu chí lựa chọn và bổ nhiệm Thẩm phán nước ngoài, lương và chế độ đãi ngộ Thẩm phán, thành phần Hội đồng xét xử, việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Tòa án Hồng Kông.

doan-cong-tac-tadntc-viet-nam-3-.jpg
Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tòa án cấp cao Hồng Kông.

Tiếp đó, tại Singapore, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác làm việc tại Toà án tối cao Singapore và Toà án thương mại quốc tế Singapore. Đoàn đã có buổi làm việc với Thẩm phán Phillip Jeyaratnam, Chủ tịch Toà án thương mại quốc tế Singapore và Thẩm phán S. Mohan.

Là một Trung tâm tài chính quốc tế có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, vào tháng 01/2015, Singapore đã thành lập Tòa án thương mại quốc tế Singapore (SICC) trực thuộc Tòa án tối cao Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các tranh chấp ngày càng tăng về tài chính, thương mại, đầu tư quốc tế.

Tại đây, Thẩm phán Phillip Jeyaratnam cho biết, mục tiêu thành lập SICC là để ưu tiên những tranh chấp thương mại quốc tế do các bên nước ngoài lựa chọn SICC giải quyết (các bên tranh chấp không có liên hệ đến Singapore). Đội ngũ Thẩm phán bao gồm: (i) Các Thẩm phán thương mại người Singapore; (ii) Các Thẩm phán có kinh nghiệm về hệ thống thông luật (Úc, Anh, Hồng Kông, Mỹ); (iii) Các Thẩm phán có kinh nghiệm về hệ thống dân luật (Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức).

doan-cong-tac-tadntc-viet-nam-4-.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Toà án thương mại quốc tế Singapore Phillip Jeyaratnam và các Thẩm phán.

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi sâu về kinh nghiệm tổ chức mô hình Toà án thương mại quốc tế, gồm: các nguyên tắc cơ bản trong thủ tục tố tụng, thành phần Hội đồng xét xử, việc thi hành phán quyết của SICC, chi phí tố tụng và hoạt động hỗ trợ của Tòa án đối với Trọng tài, đồng thời quan tâm tới thủ tục tố tụng linh hoạt, đội ngũ Thẩm phán có uy tín quốc tế và khả năng xét xử bằng tiếng Anh tại SICC.

Chia sẻ trong chuyến công tác, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng cho biết, qua chuyến công tác, Đoàn đã được tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Tòa án tại các Trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, phục vụ định hướng xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngoài ra, chuyến công tác đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác của TANDTC Việt Nam với các cơ quan tư pháp trong khu vực.

Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, nổi bật với hệ thống pháp luật thông luật, vai trò trung tâm trọng tài quốc tế, xét xử song ngữ và mối liên kết chặt chẽ với Trung Quốc đại lục. Hiện, TANDTC Việt Nam và Toà án tối cao Hồng Kông chưa có thoả thuận hợp tác chính thức. Thông qua chuyến công tác là cơ hội để hai bên tăng cường hiểu biết, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Đối với quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore đã được chính thức thiết lập từ năm 2017 thông qua Biên bản ghi nhớ về hợp tác được ký tại Hà Nội. Tháng 9/2019, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án tối cao Singapore, ông Sundaresh Menon tiếp tục ký Biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin. Trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ đó, chuyến thăm và làm việc tiếp tục củng cố sự tin cậy, tăng cường trao đổi thực tiễn giữa hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TANDTC Việt Nam thăm và làm việc tại Hồng Kông và Singapore