Phát biểu dẫn đề phiên toàn thể thứ ba trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhận định: Hợp tác tiểu vùng là trụ cột quan trọng với ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường hội nhập kinh tế.
Phiên toàn thể thứ ba trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 với chủ đề "Hợp tác tiểu vùng hướng tới thúc đẩy tính tự cường và phát triển bền vững", vừa diễn ra sáng ngày 26/02, tại Hà Nội.
Dưới sự điều phối của PGS. Bradley Murg, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Hợp tác và hòa bình Campuchia, phiên họp hướng tới mục tiêu tìm ra những giải pháp sáng tạo nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao năng lực ứng phó chung của cộng đồng ASEAN trước biến đổi khí hậu và các thách thức mới nổi khác.
Trong phiên họp này, các diễn giả tập tập trung thảo luận các chiến lược nhằm phát huy thế mạnh của các nước tiểu vùng trong ASEAN trong việc ứng phó với các thách thức môi trường và tăng cường sức chống chịu về kinh tế.
Theo đó, các chủ đề trọng tâm bao gồm: Phát triển chuỗi cung ứng xanh, thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững dựa trên lợi thế địa phương; đẩy mạnh hợp tác môi trường xuyên biên giới; và thu hút đầu tư vào các dự án thân thiện với môi trường ở cấp độ tiểu vùng.
Phát biểu dẫn đề, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho rằng, chủ đề "Hợp tác tiểu vùng hướng tới thúc đẩy tính tự cường và phát triển bền vững" là vấn đề quan trọng mang tính thời sự. Hợp tác tiểu vùng là trụ cột quan trọng với ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường hội nhập kinh tế.
Trong khi đó, qua thông điệp ghi hình, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Darussalam Dato Erywan Yusof cho rằng, trong thế giới ngày nay, khi các quốc gia ngày càng liên kết chặt chẽ, những thách thức phải đối mặt - từ biến đổi khí hậu đến sự bất ổn kinh tế địa chính trị - đều vượt ra ngoài ranh giới quốc gia. Điều này khiến hợp tác tiểu vùng trở thành nền tảng cơ bản cho sự phát triển kinh tế khu vực và quốc tế, càng trở nên cần thiết và thiết thực.
Ông Dato Erywan Yusof tin rằng, hợp tác tiểu vùng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN. Theo ông, mỗi tiểu vùng, với những thế mạnh và nguồn lực đặc thù riêng, đều tạo ra cơ hội cho sự bổ trợ lẫn nhau và tăng trưởng chung.
Ông Darussalam Dato Erywan Yusof nhấn mạnh: Brunei nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc gắn kết các diễn đàn tiểu vùng của ASEAN nhằm tăng cường và bổ trợ cho các nỗ lực khu vực, dù mỗi tiểu vùng có những đặc trưng và ưu tiên khác nhau. Tuy nhiên, theo ông, sự bổ trợ có thể tiến hành theo nhiều cách thức khác nhau; và đó chính là nền tảng để ASEAN xây dựng phương thức chung về tính kiên cường và bền vững.
Đồng quan điểm, Đại sứ Tiffany McDonald, Trưởng Phái đoàn Australia tại ASEAN nhận định, hợp tác tiểu vùng giúp định hình khu vực hòa bình ổn định, phát triển, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.
"Hợp tác tiểu vùng mạnh giúp xây dựng một ASEAN vững chắc hơn", bà Tiffany McDonald khẳng định.
Trong tương lai, để tăng cường hợp tác tiểu vùng trong ASEAN, bà Tiffany McDonald khuyến nghị, cần sự phối hợp trong hợp tác tiểu vùng trên các cơ chế của khối và cần có sự trao đổi thực chất hơn.
Cũng tại phiên toàn thể thứ ba, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chiến lược nhằm phát huy thế mạnh của các nước tiểu vùng trong ASEAN trong việc ứng phó với các thách thức môi trường và tăng cường sức chống chịu về kinh tế.
Đồng thời, xoay quanh các nội dung chính như phát triển chuỗi cung ứng xanh, thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững dựa trên lợi thế địa phương, đẩy mạnh hợp tác môi trường xuyên biên giới và thu hút đầu tư vào các dự án thân thiện với môi trường ở cấp độ tiểu vùng.
ASEAN cần hướng tới mục tiêu tìm ra những giải pháp sáng tạo nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, qua đó, nâng cao năng lực ứng phó chung của cộng đồng trước biến đổi khí hậu và các thách thức mới nổi khác.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra từ ngày 25-26/02, tại Hà Nội, với hơn 600 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có trên 230 đại biểu quốc tế, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2024.
Đặc biệt, Diễn đàn năm nay có sự hiện diện của Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn; cùng thông điệp ghi hình của Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc; trên 10 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các nước tham dự trực tiếp và gửi thông điệp ghi hình, 160 đại biểu ngoại giao đoàn (trong đó có 40 Đại sứ), và 230 đại biểu trong nước (gồm 20 lãnh đạo bộ, ngành; 10 lãnh đạo tỉnh, thành).