Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2020 chính thức bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19

Bạch Dương| 20/06/2020 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông báo đăng tải trên Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), diễn đàn này đã bị hủy bỏ vào năm 2020. EEF tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 9/2021.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2020 chính thức bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19

Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2020 đã chính thức bị hủy bỏ

Thông báo công bố trên website của EEF vào ngày 19/6 nêu rõ, theo kế hoạch, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok (Nga) vào ngày 2/9/2020.

Tuy nhiên, do tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19) đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, nên việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) năm nay đã bị hủy bỏ.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Diễn đàn Đầu tư Nga tại Sochi và Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) cũng đã bị hủy bỏ vào năm 2020.

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2015 theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) được tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển nền kinh tế khu vực Viễn Đông của Nga và để mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2018, EEF đã thu hút hơn 6.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia tới tham dự, hơn 1.350 phóng viên từ 443 cơ quan báo chí quốc tế đưa tin. Tại diễn đàn, đã có 220 thỏa thuận với tổng giá trị lên tới hơn 3.100 nghìn tỷ rúp đã được ký kết.

Năm ngoái, EEF-2019 diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải đương đầu với vô vàn khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là hoạt động bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây, cũng như sự sụt giảm giá dầu khiến kinh tế Nga suy giảm nghiêm trọng.

Sự lây lan của virus SARS-CoV-2, gây ra bệnh COVID-19, bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tâm điểm của dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Chỉ trong vài tháng, căn bệnh này đã lan rộng đến hơn 210 quốc gia trên thế giới. Vào ngày 11/3, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19/6 cảnh báo đại dịch Covid-19 hiện ở trong “một giai đoạn mới và nguy hiểm” với số ca bệnh mới tăng mạnh cùng lúc người dân mệt mỏi với các lệnh phong tỏa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông Tedros đã hối thúc các quốc gia và người dân duy trì sự cảnh giác cao độ bởi số ca bệnh mới được báo cáo lên WHO đã lên đến mức kỷ lục mới.

Tính đến 7h sáng 20/6 (theo giờ Việt Nam), theo Worldometers, toàn cầu ghi nhận 8.749.211 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra, trong đó có 461.803 người đã tử vong và 4.619.651 trường hợp được bình phục. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2020 chính thức bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19