Văn hóa - Du lịch

Đền thờ Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia

Vũ Ba 02/05/2024 - 11:34

Tối 1/5, tại đền thờ Tiến sĩ - nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn (xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng), huyện An Lão trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Khắc Cẩn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết, sau 14 năm tu tạo và tiếp tục sưu tầm, trùng tu xây dựng, với sự đóng góp của con cháu dòng họ Lê thôn Hạnh Thị, cũng như sự quan tâm của các cấp các ngành và du khách, ngày 12/3/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 606 xếp hạng đền thờ Lê Khắc Cẩn (xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đây chính là niềm vinh dự, niềm tự hào lớn lao của người dân xã An Thọ nói riêng và huyện An Lão, TP. Hải Phòng nói chung; đồng thời khẳng định và ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Thọ và huyện An Lão trong thời gian qua.

den-tho-le-khac-can-1.jpg
Các đại biểu dự Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Khắc Cẩn.

Theo Bí thư huyện ủy An Lão, thời gian tới, đền thờ Lê Khắc Cẩn cùng với các công trình văn hóa tâm linh khác trên địa bàn huyện An Lão như: Đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn, đền thờ Nữ tướng Lê Chân, chùa Long Hoa và khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Núi Voi sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài thành phố.

den-tho-le-khac-can-2.jpg
Các đại biểu dâng hương tại đền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, đền thờ Lê Khắc Cẩn được công nhận Di tích lịch sử quốc gia không chỉ tôn vinh công lao to lớn của Tiến sĩ - nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thọ, huyện An Lão và thành phố.

Để tiếp tục lưu giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp của di tích, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành và huyện An Lão quan tâm xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác tốt giá trị của di tích; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá giá trị của di tích tới các tầng lớp nhân dân thành phố và du khách thập phương; chú trọng tuyên truyền giáo dục truyền thống các thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội theo đúng quy định; tích cực phối hợp các địa phương khác xây dựng, phát triển du lịch tâm linh, tuyến du khảo đồng quê...

den-tho-le-khac-can-3.jpg
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Khắc Cẩn cho thành phố Hải Phòng.

Nhà thơ Lê Khắc Cẩn (1833-1870) quê ở làng Hạnh Thị, tổng Đại Phương Lang, huyện An Lão, phủ Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Hạnh Thị, xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng).

Năm Ất Mão (1855), ông đỗ đầu kỳ thi Hương tại trường thi Nam Định. Kỳ thi Hội năm Nhâm Tuất niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862), ông tiếp tục đỗ đầu; vào thi Đình, được ơn vua ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân đệ nhị danh (Hoàng giáp).

Ông là người có tài năng văn chương, được nhà vua yêu mến, hậu đãi, thường được sai duyệt các tác phẩm ngự chế và tham khảo về cách làm cổ văn, một vị quan trung quân, ái quốc, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam thế kỷ XIX.

Công danh, sự nghiệp Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn sáng cả hai mặt quan trường và thơ ca văn chương (đặc biệt với các tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, trung hiếu với nhà vua).

Ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng từ triều đình Huế đến các địa phương, dù ở bất kì cương vị nào, Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn luôn tỏ rõ là con người tài năng, mẫn cán trong công việc, được vua tin tưởng, đồng liêu trọng vì, nhân dân quý mến.

den-tho-le-khac-can-4.jpg
Đền thờ Tiến sĩ - nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn.

Đền thờ song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn được xây dựng trên chính mảnh đất quê hương của ông, xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đền thờ Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia