Ngày 12/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị bố trí kinh phí khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông an toàn trên các tuyến đường bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, các đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại trên nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh do sở quản lý.
Cụ thể, tính đến ngày 5/8, trên các Quốc lộ 24, 40B, 14C và 40, nhiều vị trí bị sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng 7.206m3, một số vị trí sạt lở taluy âm và rãnh thoát nước bị hư hỏng.
Đặc biệt, đoạn tuyến Km168+900 đến Km168+940 trên Quốc lộ 40B (đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) bị sụt lún nền và mặt đường, gây ách tắc giao thông; cầu Bờ Ê (thuộc Quốc lộ 24) có dấu hiệu rạn nứt dầm.
Các tuyến đường tỉnh cũng chịu thiệt hại nặng với khối lượng sạt lở taluy dương khoảng 25.600m3, nhiều vị trí sạt lở taluy âm, rãnh thoát nước bị hư hỏng.
Tổng kinh phí khắc phục thiệt hại cho cả quốc lộ và đường tỉnh khoảng 9,82 tỷ đồng.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau thiên tai, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc, thiết bị, ngày đêm có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đất đá sạt lở, chặt cây đổ, nhằm thông xe, đảm bảo an toàn giao thông.
Đồng thời, sở đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, hướng dẫn tại các điểm ách tắc và khu vực có nguy cơ sạt lở.
Như Báo Công lý đã thông tin, Quốc lộ 40B nối từ xã Tu Mơ Rông, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) về TP Đà Nẵng là tuyến đường giao thông huyết mạch. Thời gian qua, mưa lớn khiến nhiều vị trí đường đoạn qua xã Tu Mơ Rông bị lún, nứt đường, khiến việc đi lại khó khăn.
Tại vị trí Km 168+900 (thuộc Quốc lộ 40B), vị trí này đã bị sụt lún. Chiều dài đoạn đường bị lún trên 20m. Mặt đường lún sâu 0,6m đến 1m.
Gần vị trí đường lún, xuất hiện hố “tử thần” có đường kính 1m, sâu trên 1,2m. Vị trí sụt lún và xuất hiện hố “tử thần” đã đe doạ tính mạng người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.