Ngày 22/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Hải Phòng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, những năm qua, công tác chống IUU của thành phố được tập trung cao, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; ý thức chấp hành của người dân đối với lĩnh vực thủy sản đã được nâng cao, từng bước hạn chế các vi phạm về chống khai thác IUU mà Ủy ban Châu Âu (EC) khuyến nghị.
Tính đến ngày 18/8, TP. Hải Phòng có 821 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký trên hệ thống VnFishbase; hoàn thành việc cập nhật dữ liệu thông tin của từng tàu cá (chủ tàu, số căn cước công dân, địa chỉ, điện thoại liên hệ…) trên cơ sở dữ liệu VnFishbase và VMS gắn với cơ sở dữ liệu dân cư VneID; 100% tàu cá đã được kẻ biển, đánh dấu theo quy định; 100% tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Trên địa bàn thành phố hiện không còn tàu cá "3 không".
Trong số 821 tàu cá, trên địa bàn thành phố đã thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 765 tàu (đạt 93,2%); có 66 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác.
Từ ngày 20/12/2024 đến 15/8/2025, cơ quan chức năng đã xử lý 108 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 897 triệu đồng; trong đó, Bộ đội Biên phòng xử phạt 55 trường hợp; UBND các cấp xử phạt 44 trường hợp; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt 9 trường hợp...
Tại cuộc làm việc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU nhấn mạnh: Hiện nay, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định rất cấp bách, còn nhiều tồn tại cần tháo gỡ nên các địa phương cần nỗ lực quyết tâm cao huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nghiêm các quy định theo khuyến cáo của EC để quyết tâm sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng”.
Theo đó, TP. Hải Phòng cần tập trung cao, quyết liệt cho công tác quản lý, giám sát hành trình hoạt động của đội tàu; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; tăng cường xử lý vi phạm hành chính; cần nắm chắc từng tàu, giảm nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, lực lượng Công an các xã, phường, đăc khu cần phối hợp tốt với lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân tăng cường quản lý ra, vào của đội tàu.
Đối với truy xuất nguồn gốc, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động xuất bến, nhập bến trên cơ sở tuân thủ, thực hiện nghiêm việc ghi sổ nhật ký khai thác, nhật ký sản lượng. Các ngành, địa phương cần tâp trung rà soát lại các trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; kiên quyết xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định.
Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các lực lượng cần xem xét, rà soát lại những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ rõ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương trong 1 tháng thực hiện khắc phục những tồn tại trong công tác để sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC.
Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc; tập trung rà soát kỹ, quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác. Lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư tăng cường phối hợp trong hoạt động thực thi nhiệm vụ được giao, chú trọng kiểm tra, kiểm soát, quản lý đội tàu khai thác, kiểm tra hoạt động của tàu cá trên biển mất kết nối; tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt gắn với kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.
Đối với những địa phương có tàu cá vi phạm thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị Cục Thủy sản rà soát tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê bình.