Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật liên quan đến nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại

Kim Sáng| 13/01/2023 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc, đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành xác minh làm rõ các tài khoản vu khống để hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về vụ nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại, chiều 12/1, Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì cuộc họp với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương Khu vực phía Nam; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; đại diện Bộ Tư lệnh 86; Ban chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Công an; Sở Thông tin Truyền thông TPHCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.

Buổi làm việc do Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì. Tại đây, các cơ quan đều khẳng định thông tin vụ nữ sinh bị xâm hại là hoàn toàn bịa đặt, vu khống, sai sự thật, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân, trực tiếp là Trường Quân sự Quân khu 7; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và LLVT Quân khu 7.

Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật liên quan đến nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì cuộc họp

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường, tuy nhiên qua lan truyền trên mạng xã hội thì thông tin được đẩy lên mức độ phức tạp. Cũng theo Trung tướng Trần Hoài Trung, đây không loại trừ là chiến dịch truyền thông “bẩn” do một số đối tượng, phần tử phản động thực hiện nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, đăng tin thất thiệt xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân và hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 7 trong lòng nhân dân.

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, các cơ quan, theo từng lĩnh vực chức năng khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây hiểu nhầm, hoài nghi trong nhân dân.

Ông cũng đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công khai trên các phương tiện truyền thông, trên các trang mạng xã hội, nói rõ sự thật, định hướng dư luận, vạch trần những thủ đoạn bôi nhọ, bịa đặt, bóp méo sự thật của các lực lượng phản động, thù địch.

Tập trung ổn định tình hình đưa các hoạt động giáo dục đào tạo của 2 Trường Ngoại ngữ - Tin học và Trường Quân sự Quân khu 7 trở lại trạng thái bình thường. “Phải xử lý nghiêm khắc, đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành xác minh làm rõ các tài khoản vu khống để hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu thường xuyên, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình sinh viên, gia đình, người thân, kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu. Thực hiện nghiêm chế độ quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia học tập giáo dục Quốc phòng An ninh cũng như một người chiến sĩ. Ngoài ra, Trung tướng mong muốn các cơ quan chức năng của Trung ương và TPHCM quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Quân khu 7 xử lý dứt điểm vụ việc, sớm đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường để chuẩn bị đón mùa xuân mới đầm ấm, yên vui, nhiều thắng lợi. 

Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật liên quan đến nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại

Các thành phần tham dự cuộc họp về vụ nữ sinh chiều 12/1

Trước đó, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức buổi trao đổi thông tin về tin đồn nữ sinh viên bị xâm hại tại Trường Quân sự Quân khu 7. Tại buổi họp báo, đại diện Trường Quân sự Quân khu 7 và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đều khẳng định, thông tin nữ sinh viên bị cưỡng bức tập thể đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật.  

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TPHCM cũng chính thức thông tin về vụ 2 nữ sinh bị xâm hại là tin đồn không đúng sự thật. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM cho biết, các đơn vị liên quan đang xác minh, xử lý thông tin về tin đồn không đúng sự thật nói trên. 

PA05 Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác, không lan truyền tin giả. Đơn vị sẽ khẩn trương xác minh, làm rõ những cá nhân làm ra, tán phát tin giả trên và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thông tin về hai nữ sinh bị lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật liên quan đến nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại

Văn bản của Công an TPHCM về vụ việc

Hiện nay, Luật An ninh mạng đã có, pháp luật sẽ không dung túng cho những người đăng tin thất thiệt, sai sự thật. Do đó, người dân hãy thật sự tỉnh táo, tránh đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật trên không gian mạng.  

Trước đó, vào tối 11/1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về việc hai nữ sinh viên Trường HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay tại trung tâm. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật liên quan đến nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại