Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, người dân ngày càng đánh giá cao các phiên tòa tranh tụng. Tòa án các cấp đã không hạn chế thời gian, tạo mọi điều kiện để bên buộc tội và bên gỡ tội thực hiện quyền tranh tụng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 9/12, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác tư pháp trong năm 2025.
Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành cao với các báo cáo của ngành tư pháp.

Theo đó, đối với báo cáo công tác của Tòa án nhân dân năm 2025, đại biểu Thủy đánh giá cao công tác xét xử của ngành Tòa án trong bối cảnh số lượng các vụ án, nhất là các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại tăng mạnh qua các năm, trung bình từ 8 – 10%.
Đại biểu cho hay, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo áp dụng đồng bộ những biện pháp căn cơ đột phá. Kết quả trong toàn nhiệm kỳ, tỷ lệ giải quyết các loại án đều vượt cao so với chỉ tiêu Quốc hội giao.
"Thậm chí có những chỉ tiêu rất khó đạt được như tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm cũng vượt cao so với chỉ tiêu Quốc hội giao”, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh.
Đặc biệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết trong thời gian qua, người dân đã cảm nhận ngày càng rõ hơn về các phiên tòa tranh tụng.
Trên cơ sở hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp đã không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, tạo mọi điều kiện để bên buộc tội và bên gỡ tội thực hiện quyền tranh tụng.
"Mọi vấn đề nêu ra trong tranh tụng đều được giải quyết đến cùng và thể hiện trong bản án”, đại biểu bày tỏ.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, từ năm 2017 đến nay, Tòa án các cấp đã triển khai và thực hiện ngày càng tốt chủ trương công khai bản án trên mạng Internet. Đến nay đã có hơn 1,8 triệu bản án được công khai trên mạng, với hơn 200 triệu lượt người truy cập.
“Chủ trương công khai bản án trên mạng là một việc làm rất dũng cảm của hệ thống Tòa án. Điều này tạo ra áp lực tích cực, buộc tất cả các Thẩm phán phải không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, bởi vì bản án luôn được dõi theo bởi người dân và xã hội trên nền tảng số”, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Trước đó, báo cáo tại Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết: Năm 2025, Tòa án các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh số lượng các loại vụ việc phải thụ lý, giải quyết vẫn tiếp tục tăng với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, với nhiều yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Đặc biệt, thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, theo đó ngành Tòa án đã chủ động, quyết liệt thực hiện chuyển từ mô hình Tòa án 4 cấp thành mô hình tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân 3 cấp, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.
Tòa án các cấp tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển với tinh thần chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.
Kết quả, các Tòa án đã thụ lý 683.341 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 618.341 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%.