An ninh trật tự

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng thức lô đề trên không gian mạng

Ngọc Minh 25/03/2024 - 10:27

Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, tệ nạn cờ bạc bằng hình thức lô đề thông qua mạng ngày càng tăng về số lượng lẫn quy mô và việc đấu tranh để phá bỏ những tụ điểm này ngày càng khó khăn hơn.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô đề, cá độ bóng đá qua mạng internet đã được đấu tranh và triệt phá với nhiều đường dây, bắt giữ và xử lý hình sự hàng loạt đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, với giấc mơ “làm giàu” của một số thành phần lười lao động, nhiều người dân vẫn tham gia vào việc đánh bạc bằng hình thức lô đề, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường.

anh-1(1).jpg
anh-2.jpg
Các đối tượng Trúc, Lệ và Dưỡng trong đường dây lô đề với số tiền gần 19 tỷ đồng vừa bị Công an TP.Huế bắt giữ.

Qua phân tích các nguyên nhân dẫn đến tội phạm cho thấy, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm như: cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... Điều này cũng khiến hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt hơn, tệ nạn cờ bạc bằng hình thức lô, đề còn khiến nhiều gia đình ly tán, con cái phải bỏ học dẫn đến trộm cắp, cướp giật…

Với sự kiên quyết đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt phá nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền “khủng”. Điều đáng nói, các đối tượng điều hành trong các đường dây bị triệt phá đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi khi áp dụng công nghệ cao để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng.

Điển hình, đầu tháng 2/2024, Công an TP. Huế bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua ứng dụng điện thoại di dộng Zalo, gồm: Hà Thị Thanh Trúc (SN 1975), Hoàng Thị Cẩm Lệ (SN 1989), Lê Văn Dưỡng (SN 1975), đều trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế.

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế cho biết, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hà Thị Thanh Trúc tổ chức. Đối tượng này đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ. Sau một thời gian xác lập chuyên án, Ban Chuyên án của Công an TP.Huế đã quyết định phá án, bắt giữ Trúc và đồng phạm.

Tại thời điểm bị bắt, Lệ thông qua ứng dụng Zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc; trong đó, ghi đề cho Dưỡng với số tiền 42 triệu đồng. Khi nhận ghi số đề cho các đối tượng, Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày. Chỉ trong 4 ngày gần nhất trước thời điểm bị bắt giữ, Trúc đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” hơn 1,7 tỷ đồng. Qua đấu tranh mở rộng, Trúc khai nhận, bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10/2023 đến nay và số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án bắt giữ 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền bị bắt quả tang là hơn 15 tỷ đồng.

anh-3(1).jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nga là người cầm đầu đường dây lô đề với số tiền hơn 15 tỷ bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987 được xác định là người cầm đầu), Ngô Thị Thuỳ Nhung (SN 1994), Phạm Văn Thành (SN 1981), Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), Tôn Thất Trác (SN 1976), Nguyễn Thế Hùng (SN 1991), cùng trú tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế.

Tại thời điểm lực lượng Công an đột kích, nhóm đối tượng nói trên sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai nhận, trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các nhà cái dưới thông qua tài khoản Zalo. Hằng ngày, khi có kết quả sổ xố, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua Zalo sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Thời điểm kiểm tra, chỉ trong 1 ngày, nhóm đối tượng trong đường dây kể trên nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua Zalo với 39 người khác với tang số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Theo ước tính, từ đầu tháng 12/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đây, việc ghi đề thường được các con bạc đến ghi trực tiếp thì nay chuyển sang nhắn tin qua các mạng xã hội. Số tiền đánh đề thắng thua cũng được các đối tượng thực hiện giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.

Để tăng cường ngăn ngừa hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng các cấp cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh lô, đề. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ngoài ra, lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên không gian mạng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng thức lô đề trên không gian mạng