Đầu tư trò chơi thua lỗ, một phụ nữ báo tin giả bị cướp tài sản

Kim Sáng| 27/02/2023 11:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do đầu tư trò chơi trên mạng bị thua lỗ, Nguyễn Thị Ngọc đã bán vàng để nạp tiền vào trò chơi. Tuy nhiên, nhằm đánh lạc hướng, Ngọc tự gây thương tích trên hai tay rồi “bịa chuyện” bị hai đối tượng côn đồ chặn đường cướp vàng để báo công an.

Mới đây, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa làm rõ tin báo vụ cướp tài sản giữa ban ngày có giá trị lớn, nạn nhân đi một mình. Qua khám nghiệm hiện trường cùng lời khai, lực lượng chức năng xác định không có vụ việc xảy ra, người phụ nữ này đã thừa nhận báo tin giả cho công an để khỏi bị gia đình “la rầy”

Công an huyện Tân Phước thông tin, đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Thị Ngọc (22 tuổi), ngụ ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 24/2, Ngọc đến Công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước trong trạng thái bất ổn, sau đó nạn nhân trình báo vừa bị 2 thanh niên xăm trổ chặn xe, dùng dao khống chế, đe dọa để trấn lột lấy toàn bộ 23 vòng đeo trọng lượng 13 chỉ vàng 18k trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Đầu tư trò chơi thua lỗ, một phụ nữ báo tin giả bị cướp tài sản

Nguyễn Thị Ngọc làm việc với cơ quan công an

Địa điểm xảy ra ở tuyến đường nông thôn, vắng người qua lại thuộc ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Sau đó, Công an xã Phước Lập đã phối hợp Cảnh sát hình sự huyện Tân Phước nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra.

Tuy nhiên, lời khai ban đầu, đặc điểm nhân dạng hai đối tượng và phương tiện gây án trong lời khai đều mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng “nạn nhân” thú nhận đó là tin báo giả.

Ngọc thành khẩn khai, do đầu tư vào tài khoản trên mạng trò chơi “Rùa Vàng” thua lỗ, sau đó hét bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành được 41.000.000 đồng để nạp tiền vào trò chơi. Nhằm đánh lạc hướng, Ngọc tự gây thương tích trên hai tay rồi “bịa chuyện” bị hai đối tượng côn đồ chặn đường cướp vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư trò chơi thua lỗ, một phụ nữ báo tin giả bị cướp tài sản