Danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Hải Nam| 14/02/2023 12:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết ở Quảng Nam, hiện có 12 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong đó có 3 người đang nguy kịch.

Đến trưa nay ngày 14/2, công an đã khám nghiệm hiện trường, cẩu xe bị nạn đi nơi khác để giải phóng giao thông.

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi nạn nhân bị thương, trao hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng mỗi nạn nhân, mỗi người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Thêm 3 nạn nhân nguy kịch, có tiên lượng xấu

Được biết thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách chở 20 người đều quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Những nạn nhân tử vong đã được đưa về quê để người thân lo hậu sự.

Thông tin ban đầu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, theo dữ liệu giám sát hành trình, vào lúc 3h41, tốc độ xe khách BKS 76B-006.60 lúc 3h40phút 51 giây là 69 km/h, trước đó 10 giây tốc độ là 73 km/h; xe đầu kéo BKS 92H-004.33 lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h, trước đó 10 giây là 48km/h.

Danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lực lượng địa phương đã có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, các nạn nhân còn lại được điều trị ở nhiều khoa, phòng.

Danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Nạn nhân vụ tai nạn đều quê quán tỉnh Quảng Ngãi

Danh tính nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam:

1. Lê Thị Lê, sinh năm 1975, xã Nghĩa Hòa, Quảng Ngãi

2. Phạm Thị Mơ, sinh năm 1963, xã Nghĩa Hòa

3. Võ Thị Thúy Trâm, sinh năm 1984, xã Nghĩa Hòa

4. Lê Thị Tín, sinh năm 1973, xã Nghĩa Hòa

5. Lê Tuấn Hoa, sinh năm 1968, xã Nghĩa An

6. Trần Thị Bông, sinh năm 1963, xã Nghĩa Dũng

7. Phạm Văn Ấn, sinh năm 1962, xã Nghĩa Hòa

8. Cao Thị Thủy, (chưa rõ năm sinh), Phổ Trọng, xã Nghĩa An

Các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam:

1. Nguyễn Quế, sinh năm 1963

2. Đinh Tám, (chưa rõ năm sinh, quê quán)

3. Võ Thanh Lùng, sinh năm 1997, xã Nghĩa Phú

4. Lê Văn Nốp, sinh năm 1982, xã Nghĩa Phú

Danh tính 8 nạn nhân tử vong:

1. Trần Thị Máy, sinh năm 1968, Thu Xà, Nghĩa Hà

2. Nguyễn Trần Hữu Trang, sinh năm 1999, Thu Xà, Nghĩa Hà

3. Dương Ngọc Kỳ, sinh năm 1970, Thu Xà, Nghĩa Hà

4. Phạm Đức Hậu, sinh năm 1975 (lái xe), Nghĩa Hà, Quảng Ngãi

5. Lê Thị Sơ, sinh năm 1970, xã Nghĩa An

6. Đặng Liên, sinh năm 1962, xã Nghĩa

7. Phú Đinh Văn Hai, sinh năm 1969, xã Nghĩa Phú

8. Bạch Ngọc Linh, sinh năm 1966.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh tính 20 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam