Tòa tuyên án

Đâm bạn tù vì mâu thuẫn, phạm nhân tiếp tục lĩnh án

Thế Minh 27/07/2023 - 11:11

Do mâu thuẫn trong lúc lao động cạo vỏ lụa hạt điều, Việt đâm bạn tù nhiều nhát, mặc dù đang chấp hành bản án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 27/7, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, trú tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm tù về tội “Giết người”, tổng hợp 2 bản án là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Việt và Trần Võ Thành Luân đều là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước thuộc Bộ Công an (địa chỉ xã Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên). 

dam-ban-tu-2-(1).jpg
Bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Khoảng 14h30 phút ngày 23/7/2022, khi đang lao động tại xưởng dạy nghề cạo vỏ lụa hạt điều của đội 40 phân trại số 1, Luân thấy Việt đang ngồi nói chuyện với phạm nhân Diệp Minh Hiền nên nói “bớt thân lại đi”.

Sau đó Việt và Luân xảy ra mâu thuẫn, thách thức rồi cầm dao đâm chém lẫn nhau.

dam-ban-tu-1-.jpg
Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm.

Phát hiện sự việc, cả hai được cán bộ và các phạm nhân trong đội can ngăn, đưa đến Bệnh xá Trại giam Xuân Phước sơ cứu.

Kết luận giám định pháp y: Luân bị thương tích 6%, Nguyễn Hữu Việt bị thương tích 6%.

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 23/7/2022 và hiện tại (tại thời điểm giám định) Nguyễn Hữu Việt bị bệnh động kinh có rối loạn nhân cách, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi của mình, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm bạn tù vì mâu thuẫn, phạm nhân tiếp tục lĩnh án