Đắk Lắk: Kẻ xấu chặt phá tiêu, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

Giáp Văn| 02/09/2016 14:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi kiểm tra vườn tiêu chị Giang phát hiện các gốc tiêu hơn 4 năm tuổi trong vườn bị kẻ xấu chặt phá không thương tiếc.

Sáng 2/9, ông Hồ Lương Thiện – Trưởng Công an xã Cư Pơng, huyện Krông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ chặt phá gốc tiêu hơn 4 năm tuổi, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Đắk Lắk: Kẻ xấu chặt phá tiêu, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

Các góc tiêu trong vườn bị chặt phá.

Sự việc xảy ra vào ngày 1/9, khi chị Võ Thị Giang (25 tuổi), trú buôn Ea Đho, xã Cư Pơng, huyện Krông Buk đi kiểm tra vườn tiêu của gia đình thì phát hiện những dấu chân lạ, chị Giang lần theo kiểm tra và phát hiện các gốc tiêu của nhà bị chặt.

“Khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng, nhà tôi có khoảng 320 trụ tiêu nhưng qua một đêm đã bị chặt hơn 40 trụ tiêu trên 4 năm của gia đình. Các trụ tiêu bị chặt đứt các gốc, khiến dây tiêu hư hết, công sức gia đình làm bấy lâu giờ mất hết ”, chị Giang kể lại.

Đắk Lắk: Kẻ xấu chặt phá tiêu, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

Hơn 40 góc tiêu của gia đình chị Giang bị chặt phá.

Cũng theo ông Thiện cho biết: “Khi nhận được thông tin, phía địa phương đã cùng phối hợp với Công an huyện xuống kiểm tra hiện trường. Theo nhận định đây là vụ chặt tiêu để trả thù việc cá nhân”.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Krông Buk tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Kẻ xấu chặt phá tiêu, thiệt hại hơn 100 triệu đồng