Đài Loan mở lại chính sách miễn visa để kích cầu du lịch

Minh Anh| 12/10/2022 17:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ 13/10, Đài Loan sẽ mở lại thụ lý visa cho công dân các nước không thuộc diện miễn visa với mục đích du lịch và gặp gỡ xã giao thông thường.

So với nhiều quốc gia khác tại châu Á, các điểm đến ở Đông Bắc Á có phần chậm chân trong việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch, mở cửa du lịch.

Trong giai đoạn cuối năm, các điểm đến vốn quen thuộc với khách Việt như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản bắt đầu đưa ra nhiều chính sách nới lỏng nhiều quy định nhập cảnh, thuận lợi cho du khách quốc tế.

lang-co-cuuphan-vntrip-e1531904687682.jpg
Làng cổ Jiufen – Cửu Phần (Ảnh ST)

Sau thời gian dài đóng cửa, Đài Loan đang dần rục rịch mở lại. Từ 13/10, Đài Loan sẽ mở lại thụ lý visa cho công dân các nước không thuộc diện miễn visa với mục đích du lịch và gặp gỡ xã giao thông thường.

Trước đó, từ 29/9, Đài Loan cũng đã khôi phục chính sách miễn visa cho một số đối tượng.

Như vậy, người nước ngoài đủ điều kiện sẽ được nhập cảnh Đài Loan bằng visa tại cửa khẩu (visa on arrival), visa điện tử (e-visa) hay giấy phép nhập cảnh trên hệ thống xét duyệt trước trên mạng cho công dân các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam).

Với công dân Việt Nam, các điều kiện cơ bản khi xin giấy phép nhập cảnh Đài Loan trên hệ thống xét duyệt online gồm hộ chiếu còn hạn 6 tháng (tính từ ngày nhập cảnh Đài Loan); vé máy bay, tàu khứ hồi hoặc vé máy bay, tàu cho điểm đến tiếp theo; chưa từng được tuyển dụng đến Đài Loan lao động.

Nếu bạn sở hữu một trong những giấy tờ sau cũng sẽ được xem xét miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan trong 14 ngày:

- Có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của các nước và khu vực gồm Mỹ, Canada, Anh, Hàn Quốc, Schengen (bao gồm cả thẻ cư trú dài hạn và vĩnh viễn).

- Hiện có visa hoặc thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 10 năm qua và không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, visa có kí hiệu là FL (visa lao động), X (visa khác), P; with Special Permission from MOFA (visa du lịch "Chuyên án Quan Hồng") hoặc thẻ cư trú dành cho lao động đều không được áp dụng.

- Hiện có visa điện tử của Australia và New Zealand còn hiệu lực.

- Hiện có visa Nhật Bản còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 10 năm. Khi nhập cảnh Đài Loan phải xuất trình được dấu nhập - xuất cảnh vào Nhật hoặc phải trình được vé máy bay (tàu) của chặng kế tiếp vào Nhật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đài Loan mở lại chính sách miễn visa để kích cầu du lịch