Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo

Thảo Nguyên - Hoàng Nhưỡng| 15/12/2022 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển với thái độ cầu thị và khiêm tốn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Sáng 15/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn các thời kỳ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương, cùng 981 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 22 triệu thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

trong-the.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ảnh: Viết Chung

Đại hội trân trọng nhận Điện, Thư chúc mừng của Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba... cùng hơn 30 tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế, các đại sứ quán tại Việt Nam.

Đại hội đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối cách mạng, tới đồng chí, đồng bào và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, ổn định của đất nước tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

nxp.png
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các cán bộ Đoàn tại Đại hội.

Mở đầu phiên trọng thể, các đại biểu đã xem Chương trình nghệ thuật tổng thể với các chủ đề lớn xuyên suốt: "Khát vọng cống hiến", "Lẽ sống thanh niên" và "Tự hào tiến bước".

Tiếp đó, Đại hội nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và nội dung 2 phiên làm việc trước đó.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, trình bày diễn văn khai mạc phiên trọng thể.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Với sứ mệnh cao cả trước Đảng, đất nước, nhân dân và thanh thiếu nhi, phát huy vai trò rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ. Nhiệt huyết tràn đầy, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, được đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

nnl.jpeg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trình bày diễn văn Đại hội.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương, tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết thảo luận các giải pháp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhất chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ; để mỗi cán bộ đoàn thực sự tiên phong, gương mẫu, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, năng động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Đại hội Đoàn XII cũng thảo luận, đề xuất phương hướng triển khai các phong trào hoạt động của Đoàn theo hướng gần gũi, theo kịp và thấu hiểu, định hướng, tập hợp, dẫn dắt thanh niên; khơi dậy, phát huy tốt nhất tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng mãnh liệt của thanh niên hòa chung khát vọng của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn phù hợp với điều kiện mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

z3960956259819_b93166d930f1c4a56be23a81202aea12.jpg
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Quang Huy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhiều vấn đề mới. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên. Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những thành tựu cơ bản.

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, thích ứng, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam…

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng, ra mắt ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam" để thông tin, tuyên truyền, định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi, nhất là bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên số 4.0 như hiện nay.

Kết thúc nhiệm kỳ, 100% cán bộ; 99% đoàn viên được học tập, quán triệt và 85,2% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; xây dựng được 23.924 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

db.jpeg
Các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình tại Đại hội lần này đã nghiêm túc nhìn nhận những nguyên nhân của 8 nhóm hạn chế và xác định những giải pháp khắc phục trong phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới. Đồng thời, rút ra 6 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong giai đoạn tới. Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để toàn Đoàn tiếp tục vận dụng, phát huy và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ mới khi bước vào nhiệm kỳ khoá XII.

Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo