Chiều 13/4, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổng kết trại sáng tác với chủ đề “Cát Bà - Miền di sản”, ghi nhận 144 tác phẩm ở nhiều loại hình.
Trại sáng tác diễn ra từ ngày 25/3 đến 15/4/2026, quy tụ 30 hội viên thuộc 4 chuyên ngành: mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc và văn học. Trong thời gian này, các văn nghệ sĩ tham gia chuyến đi thực tế tại khu vực Nhà bè Hải Phong (đặc khu Cát Bà), tìm chất liệu sáng tác từ cảnh quan và nhịp sống địa phương.
Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 144 tác phẩm, gồm 35 bài thơ, 6 tác phẩm văn xuôi, 75 tác phẩm nhiếp ảnh, 7 ca khúc và 21 tác phẩm mỹ thuật. Theo đánh giá, phần lớn tác phẩm có chất lượng từ trung bình khá trở lên, giàu cảm xúc, thông điệp rõ ràng, nhiều tác phẩm có thể đăng tải trên các ấn phẩm văn học nghệ thuật.
Các tác giả thể hiện góc nhìn đa dạng, từ vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo đến đời sống lao động, sinh hoạt của người dân. Nhiều tác phẩm cho thấy sự tìm tòi, đổi mới trong cách thể hiện, kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp sáng tác.


Phát biểu tại chương trình, NSƯT Lê Như Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố, đánh giá cao nỗ lực của các văn nghệ sĩ và ban tổ chức. Ông cho rằng trại sáng tác không chỉ tạo môi trường sáng tạo mà còn góp phần kết nối đội ngũ văn nghệ sĩ, hướng tới mục tiêu chung là sáng tác những tác phẩm có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của công chúng.
Theo ông Hải, từ định hướng của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, hoạt động của hội cần tiếp tục đổi mới để văn học nghệ thuật gắn với đời sống, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng bản sắc văn hóa địa phương.