Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp trọng tâm quý IV/2025 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng theo Quy chế làm việc.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi tỷ lệ mới đạt 50,3% kế hoạch. Cùng với đó là những bất cập trong quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ rừng và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.
“Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến thiết thực, nhất là với những vấn đề quan trọng chưa được đánh giá toàn diện để hội nghị đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các nội dung bám sát thực tiễn, cụ thể hóa chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, chú trọng các giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 của Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, đồng thời lưu ý tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo quy trình thực hiện bám sát quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ thành phố.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố vẫn giữ vững ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Đặc biệt, mô hình chính quyền 2 cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu hoạt động thông suốt, ổn định.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP. Đà Nẵng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị đặc biệt này khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, GRDP quý III-2025 ước tăng 9,45%, 9 tháng đạt 9,83%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,82%, dịch vụ tăng 10,76%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,54%. Thu ngân sách đạt 40.228 tỷ đồng, bằng 79,31% dự toán, cao hơn cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ khởi sắc mạnh mẽ, chiếm hơn 55% cơ cấu kinh tế thành phố.
Trong 9 tháng, Đà Nẵng đón hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 44,7 ngàn tỷ đồng, tăng 19%. Những con số này cho thấy hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khẳng định sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.
Thành phố cũng đạt kết quả nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội khi đã hoàn thành 1.099 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, dột nát, đạt 100% kế hoạch năm 2025; tiếp tục đầu tư mạnh cho nhà ở xã hội, đảm bảo phúc lợi cho người dân.
Công tác đối ngoại được đẩy mạnh gắn với xúc tiến đầu tư; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong 9 tháng đầu năm, số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 33,6%; tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đều có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại cần sớm khắc phục: một số chủ trương, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chưa được triển khai đồng bộ; mô hình chính quyền 2 cấp còn hạn chế; tổ chức đảng ở các đơn vị mới chưa thống nhất; đội ngũ cán bộ tại một số phường, xã sau sáp nhập còn bất cập, thiếu nhân lực chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý đất đai.
Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều khó khăn; tội phạm công nghệ cao và vi phạm trong thanh thiếu niên còn tiềm ẩn phức tạp...
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng khóa I kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, mở ra định hướng hành động rõ ràng cho chặng đường mới: Phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, xứng đáng là động lực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.