Thanh thiếu niên đi xe đạp điện lạng lách, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm đang được lực lượng chức năng Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý, nhất là vào ban đêm và cuối tuần.
Những hình ảnh thanh thiếu niên đi xe đạp điện lạng lách, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm vẫn xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này cũng được cử tri thành phố phản ánh, đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.
Theo phản ánh của cử tri P.N. (Tổ 04TKT, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), việc một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm các quy định khi điều khiển xe đạp điện có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.
Trước kiến nghị của cử tri, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ghi nhận tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện lạng lách, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên đường phố.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.
Đáng chú ý, hoạt động này được duy trì vào ban đêm, đặc biệt trong các tối cuối tuần - thời điểm thường xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, đi thành nhóm, lạng lách, đánh võng hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Tại những khu vực này, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn hoặc gây mất trật tự trên đường phố.
Việc tăng cường tuần tra vào những khung giờ, địa bàn có nguy cơ cao được triển khai song song với tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm, nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành nhóm và hình thành những hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và gây mất an ninh, trật tự.
Việc duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng xác định góp phần răn đe, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành nhóm, lạng lách, phóng nhanh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.
Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, các khung giờ và địa bàn thường phát sinh vi phạm.

Cùng với xử lý trên đường phố, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, gia đình và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, thanh thiếu niên.
Phòng CSGT cũng đề nghị phụ huynh quan tâm, quản lý và nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.
Một điểm đáng chú ý trong phản hồi của cơ quan chức năng là việc đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng hoặc những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Thông tin kịp thời từ người dân sẽ giúp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.
An toàn giao thông với thanh thiếu niên cần được bắt đầu từ việc nhận diện và ngăn chặn những hành vi nguy hiểm trước khi xảy ra hậu quả. Những tuyến đường thường có nhóm thanh thiếu niên tụ tập, những khung giờ dễ phát sinh vi phạm vì thế cần được lực lượng chức năng chủ động kiểm soát. Cùng với đó, sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong việc nhắc nhở, hướng dẫn kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật sẽ góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho người trẻ.