Chống khai thác IUU

Đà Nẵng siết chặt quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Trâm Trần 28/10/2025 - 11:09

TP. Đà Nẵng phát động Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc với mục tiêu kiểm soát chặt đội tàu, truy xuất nguồn gốc hải sản và hướng tới cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch hành động Tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố.

Đây được xem là bước triển khai cụ thể, thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC), hướng tới cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả các quy định pháp luật về thủy sản, khắc phục dứt điểm những tồn tại, thiếu sót trong công tác chống khai thác IUU. Mục tiêu là đảm bảo tiến độ, số liệu, kết quả cụ thể, phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của EC dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

28-10-iuu11.jpg
Đà Nẵng đồng loạt hành động vì mục tiêu gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện quy định pháp luật thủy sản và các công cụ quản lý hoạt động khai thác trước ngày 30/10/2025.

Thành phố phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện được đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác, dữ liệu tàu cá được cập nhật đầy đủ, chính xác, không còn tàu không biển số hoặc không đánh dấu nhận diện.

Đồng thời, Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, kể cả tại các cảng cá tư nhân chưa được công bố mở, thông qua các hệ thống VNeID, Biên phòng, e-logbook, eCDT. Các lực lượng phải đảm bảo đủ năng lực kiểm soát 100% hoạt động tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, xử lý nghiêm vi phạm IUU, và đảm bảo số lượng tàu cá xuất - nhập cảng khớp với số liệu xuất - nhập trạm Biên phòng.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tại các cảng cá, 100% tàu cá thực hiện hệ thống eCDT để đảm bảo dữ liệu hoạt động được lưu trữ, xử lý và phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả tàu cá và cơ sở thu mua hải sản.

Thành phố cũng triển khai biện pháp nghiệp vụ trinh sát, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tàu cá, ngư dân có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời rà soát, xác minh các trường hợp tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) để xử lý nghiêm theo quy định.

Quản lý chặt đội tàu, hướng đến nghề cá có trách nhiệm

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội tàu và hoạt động khai thác hải sản. Hiện toàn thành phố có 4.125 tàu cá được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, trong đó có 2.326 tàu hoạt động vùng ven bờ, 606 tàu hoạt động vùng lộng và 1.193 tàu hoạt động vùng khơi.

28-10-iuu10.jpg
Đà Nẵng tăng tốc tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh minh họa).

Công tác quản lý tàu cá được thực hiện đồng bộ, bao gồm đăng ký, đánh dấu, cấp giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.192/1.193 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Một tàu cá chưa lắp đặt do ngừng sản xuất, hiện đang neo đậu trong âu thuyền cảng cá Thọ Quang.

Tính đến nay, thành phố còn 86 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi (gồm 4 tàu chưa đăng ký, 82 tàu trễ hạn giấy phép hoặc đăng kiểm). UBND TP. Đà Nẵng đã giao UBND các xã, phường phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát từng tàu cá, kiểm soát chặt vị trí neo đậu, thông tin chủ tàu, hiện trạng tàu, đảm bảo các tàu không đủ điều kiện tuyệt đối không ra khơi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu ngành thủy sản và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu cá, ngư dân, đảm bảo mỗi chủ tàu, địa chỉ cư trú và khu vực hoạt động đều được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Đà Nẵng áp dụng hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân xuất - nhập cảng trên nền tảng VNeID, giúp theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động từ khi xuất bến, khai thác trên biển cho đến khi kết thúc chuyến biển.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng Nguyễn Hồng An, trong tháng 10, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp.

Cụ thể, cơ quan chuyên môn đã xử phạt 5 chủ tàu cá với tổng số tiền 65,5 triệu đồng, đồng thời xử phạt 1 chủ phương tiện 7,5 triệu đồng vì sử dụng xung điện khai thác trái phép. Hằng tuần, Sở tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU lên hệ thống giám sát tàu cá quốc gia để lực lượng thực thi pháp luật nắm bắt, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Cùng với đó, lực lượng trực ban giám sát hành trình tàu cá hoạt động 24/7, theo dõi sát tín hiệu thiết bị giám sát, lập danh sách các tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu tiến gần vùng ranh giới biển nước ngoài để cảnh báo, ngăn chặn sớm nguy cơ vi phạm.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện hoạt động khai thác hải sản. Đây là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, bảo vệ uy tín nghề cá Việt Nam và hướng đến một nền khai thác bền vững, có trách nhiệm với biển.

Việc triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU không chỉ mang ý nghĩa trước mắt trong công tác thanh tra của EC, mà còn thể hiện cam kết của Đà Nẵng về phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững và hội nhập quốc tế.

Gỡ được “thẻ vàng” sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của thủy sản Việt Nam, đồng thời đảm bảo lợi ích lâu dài của ngư dân, doanh nghiệp và quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng siết chặt quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản