Ngày 3/11, Đà Nẵng đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Theo đó, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ kéo dài, đồng thời chủ động ứng phó với cơn bão Kalmaegi dự kiến đi vào Biển Đông trong ngày 5/11.
Trong hơn một tuần qua, từ ngày 25 đến 31/10, nhiều khu vực trên địa bàn Đà Nẵng đã hứng chịu những đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều nơi vượt 1.000mm.
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng ở vùng núi, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, chia cắt khu dân cư, khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ở vùng trung du và đồng bằng hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn, Tam Kỳ, nước lũ dâng cao vượt mức báo động III, gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân.
.jpg)
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong ngày 3 và 4/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ gió trên cao, các khu vực phía Bắc thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 280mm, có nơi trên 350mm; khu vực phía Nam có mưa từ 150 đến 300mm, có nơi vượt 400mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, lượng mưa cục bộ có thể trên 150mm trong 3 giờ. Hiện lũ trên các sông Vu Gia – Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên nhanh, nhiều đoạn đã vượt mức báo động III.
Bên cạnh đó, trên khu vực phía Đông Philippines, cơn bão Kalmaegi đang hoạt động mạnh và theo dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 5/11, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, trong đó có Đà Nẵng.
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường và không để xảy ra dịch bệnh sau lũ.
Ngành Xây dựng khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng phó và sửa chữa công trình khi có sự cố.
Ngành Công Thương chủ động dự trữ lương thực, nhiên liệu, hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.
Ngành Y tế chuẩn bị phương án khám chữa bệnh, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; ngành Giáo dục phối hợp với các địa phương dọn dẹp trường lớp, bảo đảm an toàn để sớm cho học sinh trở lại học tập.
Lực lượng vũ trang, công an, quân đội, biên phòng sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ các địa phương ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Các đơn vị liên quan phải thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời tình hình mưa bão đến người dân, khuyến cáo dự trữ lương thực, nước uống và di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu sơ tán. Hệ thống trực ban, thông tin, cứu hộ được duy trì 24/24 để bảo đảm ứng phó nhanh, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.