Đời sống

Đa dạng hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết

Kim Sáng 10/01/2024 - 16:40

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên như tặng vé xe, hỗ trợ việc làm, chăm lo cho sinh viên đón Tết xa nhà.

Trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian tăng cao. Với chỉ tiêu giới thiệu 4.000 việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu, từ ngày 1/1 - 15/2/2024, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM đẩy mạnh hoạt động mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên.

Việc làm được tuyển dụng nhiều trong dịp Tết gồm thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp tết… Mức thu nhập trung bình từ 25.000 đồng - 50.000 đồng/ giờ, hoặc 140.000 đồng – 400.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc, loại hình công việc và khối lượng công việc.

cdn-congly-vn_chuyen-xe-mua-xuan-tet-sum-vay-dua-2-000-sinh-vien-nguoi-lao-dong-ve-que-don-tet-hinh-anh01653049312.jpg
"Chuyến xe mùa Xuân" đưa sinh viên về quê đón Tết

Trong các ngày Tết, các doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi, gấp ba hoặc tặng quà, lì xì Tết cho sinh viên làm việc.

Cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyến tàu, chuyến xe đưa sinh viên, người lao động tự do về quê đón Tết.

Các chuyến tàu, chuyến xe sẽ xuất phát từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên từ ngày 28 - 31/1/2024 (nhằm ngày 18 - 21 tháng Chạp năm Quý Mão).

Chương trình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có hộ khẩu thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai và một số người lao động tự do với công việc bán hàng rong, bán vé số...

Lễ tiễn sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết “Chuyến xe mùa Xuân” diễn ra vào lúc 6h ngày 31/1/2024 (nhằm ngày 21/12 âm lịch) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Đây là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay, đã có 60.400 sinh viên và người lao động khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết.

cdn-congly-vn_chuyen-xe-mua-xuan-tet-sum-vay-dua-2-000-sinh-vien-nguoi-lao-dong-ve-que-don-tet-hinh-anh2801361365(1).jpg
Tặng quà hỗ trợ người lao động về quê đón Tết

Song song đó, trung tâm phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng 2.000 vé xe và 150 vé tàu xuất phát từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên dành cho sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Đồng thời, nhằm khích lệ tinh thần sinh viên đón tết xa nhà và động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trung tâm sẽ tổ chức buổi họp mặt học sinh, sinh viên với nhiều nội dung hoạt động như gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, nhận quà Tết.

Năm nay, trung tâm sẽ tặng 2.000 phần quà Tết, gồm quà tặng, báo xuân và bao lì xì cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Tổng giá trị quà tặng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chương trình họp mặt diễn ra vào lúc 14h30 ngày 31/1/2024 (nhằm ngày 21/12 âm lịch) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

1. Việc làm tết cho sinh viên.

Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian trong dịp Tết có thể đăng ký qua mail: vieclam@hotrosinhvien.vn hoặc điện thoại: 028.38277981. Sinh viên tiếp cận thư mục Thông tin việc làm tại website: sac.vn để theo dõi thông tin việc làm trong dịp Tết.

2. Hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Để tham gia chương trình, sinh viên đăng ký trực tuyến tại website www.cxmx.sac.vn hoặc fanpage facebook: www.facebook.com/hotrohssv. Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, sinh viên nhận được mail thông báo đến Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố để cập nhật hồ sơ và nhận vé. Người lao động tự do có thể đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố để được tư vấn, hướng dẫn đăng ký tham gia.

3. Chương trình họp mặt học sinh, sinh viên khó khăn “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Để tham gia chương trình, sinh viên đăng ký trực tuyến tại website www.sac.vn hoặc fanpage facebook: www.facebook.com/hotrohssv. Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, sinh viên đến Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố nhận vé mời tham gia chương trình. Học sinh tại TP.HCM đăng ký tham gia qua Hội Đồng đội Quận, Huyện Đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đa dạng hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết