Hồ sơ vụ án

Cựu Phó Giám đốc Công an bị cáo buộc nhận hơn 60 tỷ đồng để lo "chạy án"

Việt An 04/04/2023 12:35

Như tin đã đưa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 54 bị can về các tội danh: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến "chuyến bay giải cứu". Đáng chú ý, nhiều bị can bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền rất lớn.

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 54 người về 5 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ra quyết định truy nã một bị can về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong số các bị can, có ông Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng) và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

bo-cong-an.jpg
Hai bị can Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh

Theo kết luận, Nguyễn Quang Linh khi giữ vai trò là Trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Phó Thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công vụ, ông Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp Công ty Lữ Hành Việt, Công ty ATA, Investco được phê duyệt nhiều chuyến bay khi chưa có sự thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 5 Bộ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của Công ty Lữ Hành Việt và bị can Nguyễn Mai Anh tổng số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng (tương đương trên 4,2 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Linh nhận thức được hành vi phạm tội. Gia đình bị can đã nộp khắc phục số tiền trên 4,4 tỷ đồng.

Bị can được đánh giá "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra" nên được đề nghị áp dụng những tình tiết giảm nhẹ khi định khung hình phạt.

Ngoài ông Nguyễn Quang Linh, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cụ thể, Cơ quan điều tra kết luận ông Tô Anh Dũng Dũng đã nhận hối lộ 21,5 tỉ của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện được cấp phép thực hiện "chuyến bay combo".

Còn ông Vũ Hồng Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu. Tổng số tiền ông Nam bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ là hơn 1,8 tỉ đồng.

Theo kết luận, ông Nam nhận hối lộ số tiền trên để giúp Công ty Nhật Minh bán vé máy bay và khách sạn lưu trú cho 6 chuyến bay đưa công nhân từ Nhật Bản về nước.

Cùng tội danh nhận hối lộ, cơ quan điều tra cũng kết luận, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng.

Kết luận cho thấy ông Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quá trình làm việc, ông Chử Xuân Dũng bị cáo buộc đã nhận hơn 2,05 tỷ đồng từ Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) và Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty xây dựng Thái Hòa) để cấp chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngọc Anh và Tuấn.

Quá trình điều tra, ông Chử Xuân Dũng nhận thức được hành vi của mình. Bên cạnh đó, gia đình bị can nộp lại 50.000 USD và 600 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính. Nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội được ghi nhận là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ông Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi định khung hình phạt.

Đối với tội danh Môi giới hối lộ, theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị cáo buộc nhận nhận 42,8 tỷ đồng giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý vụ án do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Với mục đích muốn giúp cho các cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu trời xanh), Lê Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc công ty này) không bị xử lý hình sự, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022, ông Tuấn nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Sau đó, ông Tuấn liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng (nguyên cán bộ công an) để “lo” cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Cơ quan An ninh điều tra đánh giá hành vi của ông Nguyễn Anh Tuấn xét về bản chất đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới hối lộ.

Kết quả điều tra xác định bị can Nguyễn Anh Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng số tiền hơn 2,6 triệu USD. Ông Tuấn khai đã sử dụng 400.000 USD và đưa cho ông Hoàng Văn Hưng trên 2,2 triệu USD để “lo” cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn để “lo” cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Chưa đủ căn cứ kết luận ông Hưng nhận hơn 1,4 triệu USD còn lại. Do đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này.

Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn phạm vào tội Môi giới hối lộ, với số tiền môi giới hối lộ là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng). Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 1,85 triệu USD (tương đương gần trên 42,8 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp Cơ quan Anh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình bị can đã nộp khắc phục 460.000 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Phó Giám đốc Công an bị cáo buộc nhận hơn 60 tỷ đồng để lo "chạy án"