Tòa tuyên án

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì về việc “thổi giá” cây xanh ở Hà Nội?

Mạnh Hùng 25/08/2023 19:26

Chiều nay (25/8), phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo trong vụ nâng giá cây xanh tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

ba78e7a4-bf74-45a7-bf8a-8e955527d74a.jpeg
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trả lời các câu hỏi của HĐXX trong phiên tòa chiều 25/8

Theo đó, quá trình xét hỏi các bị cáo, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được yêu cầu cách ly để lời khai được khách quan.

Việc “thổi giá” cây xanh được diễn ra thế nào?

Đến phần xét hỏi của mình, bị cáo Nguyễn Đức đã thừa nhận một số nội dung, nhưng cũng phủ nhận một số nội dung.

Theo hồ sơ, năm 2016, UBND TP Hà Nội có kế hoạch triển khai trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, một số cá nhân thuộc UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã có nhiều sai phạm, không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật, mà theo phương thức đặt hàng cho trồng cây trước, sau đó hợp thức hóa thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau; mua bán cây không rõ nguồn hợp pháp, tạo lập hồ sơ khống để hợp thức hóa, nâng giá cây, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã vì động cơ cá nhân, làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội.

Những công ty này có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung. Từ sự hậu thuẫn của Nguyễn Đức Chung, các công ty này đã hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban, ngành của TP Hà Nội và nhân dân.

Từ năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội để thực hiện. Từ chỉ đạo của Nguyễn Đức Chung, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu, mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty Sinh Thái Xanh.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã đặt hàng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng; Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, trị giá trên 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Cựu lãnh đạo Công ty Cây xanh khai bị dọa đuổi việc

Liên quan đến vụ nâng khống giá cây xanh, bị cáo Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại tòa, ông Trung thừa nhận cáo trạng, cho rằng mình hoàn toàn không bị ép cung, nhục hình gì. Theo cáo buộc, ngày 4/5/2016, ông Vũ Kiên Trung được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh và được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ kiêm Chủ tịch Công ty Cây xanh (từ 1/2020).

Ông Vũ Kiên Trung chỉ đạo ông Nguyễn Xuân Hanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội, kiêm Giám đốc Xí nghiệp cây hoa, cây cảnh, viết tắt là Xí nghiệp cây xanh) là đơn vị trực thuộc Công ty Cây xanh cùng các lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện ký 10 hợp đồng với Ban Duy tu, cho trồng cây trước và hoàn thiện thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau, nâng khống giá cây trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Quá trình hợp thức hồ sơ, ông Vũ Kiên Trung được ông Nguyễn Xuân Hanh báo cáo về việc thống nhất cùng ông Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc) nâng khống giá trị cây xanh đầu vào để Công ty Cây xanh đưa vào hồ sơ quyết toán giữa Công ty Cây xanh với Ban Duy tu.

Ông Trung giao nhiệm vụ cho bị cáo Bùi Phương Thảo (Kế toán trưởng Công ty Cây xanh) xây dựng đơn giá cây để bà Thảo thông đồng với bên Công ty thẩm định giá VVFC ban hành Chứng thư thẩm định với giá cây xanh đã được nâng khống.

Theo lời khai của ông Vũ Kiên Trung, do nâng khống giá cây thực tế mua nên đã được Nhà nước thanh toán số tiền chênh lệch là hơn 17 tỷ.

Sau khi được chuyển lại 17 tỷ đồng, ông Vũ Kiên Trung chỉ đạo trích 4,7 tỷ đồng chia cho một số cán bộ nhân viên chủ chốt. Trong đó, ông Trung được hưởng 1,5 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Hanh 600 triệu đồng, Bùi Phương Thảo 380 triệu đồng… Còn lại 11,3 tỷ đồng được sử dụng chi phí quan hệ ngoài sổ sách của Công ty Cây xanh.

Vẫn theo lời khai của ông Vũ Kiên Trung, quá trình trồng cây xanh ở Hà Nội, bị cáo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, qua thông báo số 32 về việc trồng cây ở Hà Nội giai đoạn 2016- 2019.

“Chỉ đạo việc trồng cây, ông Nguyễn Đức Chung thường xuyên chửi mắng, dọa đuổi việc bị cáo. Việc mắng chửi bị cáo diễn ra ngay trước mặt các cán bộ”, ông Vũ Kiên Trung thừa nhận lời khai mà bị cáo từng khai tại CQĐT.

Ông Trung cũng thừa nhận việc dùng số tiền 11,3 tỷ đồng để chi đối ngoại cho các cơ quan ban, ngành vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 đến 2018. Bị cáo Trung đã nhiều lần đưa ông Nguyễn Đức Chung tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các Sở, ngành thuộc UBND TP đặt hàng Công ty Cây xanh thực hiện trồng cây xanh.

“Bị cáo nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, đã thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tiền chi đối ngoại vào dịp lễ, Tết là văn hóa truyền thống của các cơ quan nhà nước”, lời khai của ông Trung.

Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 8h sáng ngày mai (thứ bảy, 26/8).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì về việc “thổi giá” cây xanh ở Hà Nội?