Sáng 14/3, cử tri thuộc các khu vực bỏ phiếu tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã bước vào ngày bầu cử. Do đặc thù địa lý cách xa đất liền, đặc khu Bạch Long Vĩ được Hội đồng Bầu cử quốc gia phê duyệt tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày.
Đặc khu Bạch Long Vĩ (trước đây là huyện đảo Bạch Long Vĩ), thuộc TP. Hải Phòng được thành lập theo Nghị định số 15/NĐ/CP ngày 9/12/1992 của Chính phủ. Đây là đảo tiền tiêu, xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) hơn 110 km, cách đảo Hạ Mai (Vân Đồn, Quảng Ninh) khoảng hơn 70 km.
Bạch Long Vĩ nằm trên một trong 8 ngư trường lớn, có vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế, đặc biệt là an ninh - quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo vì đây là đảo tiền tiêu, được coi như phên dậu của nước ta. Trên đảo, ngoài khu vực làm việc của đặc khu, các đơn vị lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong, còn có 3 khu dân cư với khoảng hơn 1.000 nhân khẩu chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.


Thực hiện chỉ đạo, quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử TP. Hải Phòng, đặc khu Bạch Long Vĩ đã quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên đảo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định.
Ngay sau khi tiếp nhận tài liệu bầu cử từ Sở Nội vụ Hải Phòng (phiếu bầu, danh sách những người ứng cử; tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các tài liệu, biểu mẫu, phù hiệu…), UBND đặc khu đã phân bổ, giao về các tổ bầu cử để niêm yết và trang trí theo quy định.


Cùng với đó, công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan được bố trí hợp lý tại khu vực bỏ phiếu và các khu vực khác trên đảo. Từ cầu cảng vào đến trung tâm đặc khu, khắp nơi đều rợp cờ hoa, pano, khẩu hiệu, các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, tạo nên không khí rộn ràng, trang trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục hàng ngày thông qua nhiều hình thức; qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, khí thế và ý nghĩa to lớn của ngày hội non sông, ngày hội toàn dân.
Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 gồm đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu số 9 gồm 6 phường là Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 2 đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ.


Với đặc thù là đảo xa bờ có dân số ít, đặc khu Bạch Long Vĩ chỉ bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố; không bầu đại biểu HĐND cấp xã như các địa phương khác. Tham gia bỏ phiếu trên đặc khu Bạch Long Vĩ có khoảng gần 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân sinh sống trên đảo và ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường.
Đặc khu Bạch Long Vĩ có 2 khu vực bỏ phiếu bầu cử được lập. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các cơ quan Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, các cơ quan dân sự đứng chân trên địa bàn, 3 thôn và các doanh nghiệp. Địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu.



Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu tại Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.
Mỗi tổ bầu cử tại 1 khu vực bỏ phiếu có 15 thành viên đã và đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên đảo.