Công bố Ngày bầu cử lần thứ 14 của đất nước

Quang Tùng| 16/01/2016 08:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lấy Chủ nhật, ngày 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công bố Ngày bầu cử lần thứ 14 của đất nước

Lễ công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều 15/1 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia và hai Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2020 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào đúng thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thi hành Hiến pháp 2013. Ngày bầu cử là ngày cử tri cả nước thực hiện quyền tự do, dân chủ để lựa chọn đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, để những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ thay mặt toàn dân thể hiện ý chí nguyện vọng nhân dân, mang trong mình sức mạnh nhân dân quyết định vấn đề trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu rõ: "Công bố để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta biết và chuẩn bị tích cực để Ngày bầu cử 22/5 được tổ chức thành công tốt đẹp. Yêu cầu của cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng, người dân thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật. Tổ chức thật tốt cuộc bầu cử này 22/5/2016 để ngày bầu cử thực sự trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước. Có kết quả bầu cử mới có bộ máy chính quyền các cấp, bầu ra bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cơ sở”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định: “Chính các đại biểu, nhân dân là những người ưu tú được lựa chọn, quyết định và bầu ra bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cơ sở. Từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tới Chủ tịch xã, phường. Sự kiện chính trị này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ nhà máy của dân do dân và vì dân theo đúng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp và toàn thể đồng bào, cử tri sẽ làm hết trách nhiệm để Ngày bầu cử 22/5/2016 diễn ra thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố Ngày bầu cử lần thứ 14 của đất nước