Công an tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chiến dịch đặc biệt, thu nhận mẫu ADN từ thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Đây là một hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn của toàn xã hội đối với những cống hiến vĩ đại của các Anh hùng liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu khi hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa thể xác định danh tính. Cả nước ước tính còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin, trong đó có 200.000 hài cốt chưa được quy tập và 300.000 đã an táng nhưng thiếu dữ liệu. Riêng tại Thanh Hóa, con số này là 37.720 liệt sĩ, tương ứng với 39.137 trường hợp thân nhân cần được lấy mẫu ADN.
Sự cấp bách của công việc này càng trở nên rõ ràng hơn khi nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ đã không còn, hoặc tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn khắc khoải mong chờ một ngày được tìm thấy và đón hài cốt người thân trở về quê hương.
Thấu hiểu sâu sắc niềm mong mỏi của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình liệt sĩ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ công tác rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ và thân nhân để phục vụ việc thu nhận mẫu ADN.
Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty GeneStory, thành lập 10 trạm thu nhận mẫu ADN cho các trường hợp mẹ liệt sĩ và một thân nhân bên ngoại. Đặc biệt, hàng trăm tổ công tác lưu động cũng được triển khai, trực tiếp đến từng nhà những thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong việc đi lại, sức khỏe yếu để thu nhận mẫu ADN tại chỗ. Tại mỗi điểm lấy mẫu, dù tập trung hay lưu động, đội ngũ cán bộ đều được bố trí đầy đủ, trang thiết bị hiện đại để xác thực thông tin người được lấy mẫu, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn y tế.
Với tinh thần trách nhiệm cao độ, sự cố gắng không ngừng nghỉ, chỉ trong đợt cao điểm đầu tiên (từ ngày 12 đến 16/5/2025), lực lượng chức năng đã thu nhận mẫu ADN cho 933 trường hợp là mẹ đẻ liệt sĩ và một thân nhân cận huyết thống bên ngoại. Đây là những mẫu ADN vô cùng quý giá, làm phong phú thêm dữ liệu khoa học, từ đó đối chiếu, so sánh với dữ liệu ADN liệt sĩ, thắp lên hy vọng cho các gia đình trong hành trình tìm kiếm. Bước đầu, kết quả đã xác định được danh tính của 2 liệt sĩ.
Việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở ra đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.
Các tổ công tác sẽ tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, lập danh sách, thu thập đầy đủ, chính xác thông tin thân nhân liệt sĩ. Mục tiêu là xây dựng dữ liệu thông tin, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước theo quy định của Luật Căn cước.
Qua đó, thu nhận mẫu ADN cho toàn bộ số thân nhân liệt sĩ còn lại chưa được thu nhận ở đợt 1, nhằm tạo lập ngân hàng GEN (ADN) trong Cơ sở dữ liệu Căn cước, phục vụ việc đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh hùng về với quê hương, gia đình.
Song song với đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tiến hành khảo sát các thông tin liên quan đến nơi hy sinh và nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Nội vụ trong công tác đối sánh, bổ sung thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trước, trong và sau khi thu mẫu là vô cùng quan trọng. Quá trình triển khai thu nhận mẫu ADN phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ, chính xác tuyệt đối về đối tượng được thu mẫu và đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin công dân theo quy định của pháp luật.
Đợt cao điểm này sẽ được triển khai từ ngày 01/7/2025 đến trước ngày 27/7/2025. Các đối tượng thu mẫu ADN là toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin thuộc các nhóm còn lại chưa được thu nhận trong đợt 1.
Địa điểm tổ chức thu nhận tập trung tại trụ sở Công an cấp xã hoặc lưu động đối với những trường hợp thật sự đặc biệt. Đây là một nỗ lực lớn, không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mà còn là sự tri ân sâu sắc nhất dành cho những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.