Công an tỉnh Nam Định ra quân bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Mai Đỉnh| 15/11/2022 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/11/2022, Công an tỉnh Nam Định tổ chức “Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 5/2.

cand-3.jpg
Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phát động mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm

Thường những tháng cuối năm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa, khách nước ngoài, Việt kiều… về địa phương đón Tết; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu lực lượng công an trong toàn tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm.

cand-1.jpg
Các đại biểu tham dự

Đồng thời, Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão an toàn, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Dũng,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh ngay sau lễ ra quân chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo đánh giá sát tình hình để xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, nhất là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an toàn tỉnh Nam Định tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và các phần tử chống đối.

cand-2.jpg
Lực lượng Công an ra quân với quyết tâm bảo vệ an toàn người dân vui xuân đón Tết Quý Mão 2023.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, siết chặt quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp tết, nhất là thời điểm giao thừa; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, các lễ hội đầu xuân, tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống… Lấy mục đích bảo vệ ANTT, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu trên hết, trước hết, với tinh thần: “ Khi dân cần, khi dân khó, có Công an”…

cand-4.jpg
Các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị Công an trong tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, tổ chức công tác tuyên truyền lưu động đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Nam Định ra quân bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023