Công an tỉnh Kiên Giang quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tâm Phúc - Văn Vũ| 04/01/2023 17:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/1, Công an Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 57 tổng kết công tác năm 2022 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có: ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Kiên Giang. Đại tá Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Công an tỉnh Kiên Giang quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tấn An)

Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được ổn định và giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong năm, có 271 tập thể, 1.545 cá nhân, cán bộ, chiến sỹ lập thành tích xuất sắc được Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng chuyên đề, đột xuất. Có 33 lượt tập thể được Bộ Công an thưởng nóng do có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá các chuyên án, vụ án.

Công an tỉnh Kiên Giang quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Đại tá Nguyễn Văn Hận, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Tấn An)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Công an tỉnh Kiên Giang đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Kiên Giang thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trong đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang xác định rõ mục tiêu là phải kéo giảm tội phạm một cách cơ bản và bền vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn để phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, cần kiên quyết trấn áp và triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen… không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là địa bàn TP Phú Quốc.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công an tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Kiên Giang quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội