An ninh trật tự

Công an Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật qua nền tảng mạng xã hội

Việt Bắc 29/08/2023 - 17:14

Sáng 29/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến ra mắt mô hình “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

cong-an-ls(1).jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh.

Theo đó, “Zalo tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh xứ Lạng” là mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an, có nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành quy định Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; hỏi - đáp các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật, các vụ việc vi phạm và hình thức xử lý của cơ quan chức năng; không được phép đăng tải những bình luận, hình ảnh, video phản động, trái với thuần phong mỹ tục, không phù hợp, không liên quan đến nội dung công việc…

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đều đồng tình về việc xây dựng mô hình, đồng thời thảo luận về các nội dung liên quan đến mật khẩu truy cập, quản trị viên nhóm Zalo, việc phê duyệt thành viên tham gia nhóm, công tác phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, quản lý cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn, bảo vệ bí mật Nhà nước…

cals-2-1-.jpg
Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn thảo luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Công an các huyện, thành phố tham mưu triển khai sớm mô hình, đưa vào hoạt động thực tế. Thông qua đó, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời giải đáp các thắc mắc, ý kiến của người dân về các thông tin liên quan đến xuất, nhập cảnh; phát hiện, ngăn chặn các trường hợp không đủ điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh và xử lý các hành vi vi phạm; định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật qua nền tảng mạng xã hội