Từ ngày 26/2 đến 3/3 (mùng 10 đến 15 tháng Giêng), Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc đón 73.300 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Theo Ban Quản lý di tích, ngày cao điểm rơi vào 1/3 (tức 13 tháng Giêng) với 26.500 lượt người về tham quan, chiêm bái. Trong khi đó, ngày 3/3 (15 tháng Giêng) ghi nhận 3.305 lượt khách. Lượng khách tăng mạnh ngay từ những ngày đầu xuân cho thấy sức hút đặc biệt của lễ hội năm nay.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức sau khi hoàn tất việc hợp nhất quản lý di tích. Việc được UNESCO vinh danh không chỉ nâng tầm giá trị di sản mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động mới lần đầu ra mắt như Ngày hội sách di sản, Không gian Trúc Lâm Côn Sơn, góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách. Các hoạt động văn hóa, tâm linh, tham quan danh thắng diễn ra xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc.
Cùng với việc mở rộng nội dung chương trình, công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng. Ban Quản lý di tích cũng tập trung chỉnh trang cảnh quan, cải tạo suối Côn Sơn bảo đảm có nước trong dịp đầu xuân và lễ hội, tạo điểm nhấn sinh thái và tâm linh cho không gian di tích.
Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông và bố trí bãi đỗ xe được tăng cường, hạn chế tình trạng ùn tắc trong những ngày cao điểm. Nhờ đó, lễ hội diễn ra an toàn, nền nếp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Với lượng khách tăng gần 40% so với cùng kỳ, mùa Xuân năm nay được đánh giá là khởi đầu thuận lợi cho hành trình phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hải Phòng tới bạn bè trong nước và quốc tế.