Con của chủ nhà nghỉ bị đâm, chết trong vườn mít

Hồ Giàu| 24/06/2016 14:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bị đâm, Nguyên bỏ chạy vào vườn mít của hàng xóm khoảng 300m. Sáng nay (24/6), thi thể nạn nhân được tìm thấy nằm dưới một bụi cỏ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, sáng ngày 24/6 đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Minh Nguyên, sinh năm 1984 chết trong vườn mít, thuộc khu vực tổ 1, ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Con của chủ nhà nghỉ bị đâm, chết trong vườn mít

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/6, tại nhà nghỉ Ngọc Lam nằm cạnh QL13, thuộc ấp 9, xã Minh Hưng đã xảy ra xô xát giữa Nguyễn Minh Nguyên (con trai của chủ nhà nghỉ Ngọc Lam) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1985, trú ấp 3A cùng xã).

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Huy Hoàng đã dùng dao đâm vào người Nguyễn Minh Nguyên. Sau khi bị đâm, Nguyên chạy vào vườn mít của một người hàng xóm. Tuy nhiên, gia đình và Công an xã Minh Hưng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Vào hơn 6h sáng nay, mọi người phát hiện thi thể Nguyên nằm tại bụi cỏ trong vườn mít.

Cũng trong sáng nay, Công an huyện Chơn Thành đã bắt giữ được Nguyễn Huy Hoàng để điều tra, làm rõ vụ việc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con của chủ nhà nghỉ bị đâm, chết trong vườn mít