Ngày 10/6, lực lượng Hải quân Việt Nam tại các vùng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026.
Vùng 1 Hải quân: Tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Dự, chỉ đạo buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân cùng lãnh đạo Vùng 1 Hải quân, đại diện lãnh đạo địa phương có chiến sĩ mới.
.jpg)
Sau 3 tháng huấn luyện tại Lữ đoàn 147, CSM đã có sự chuyển biến tốt về nhận thức và hành động; nắm chắc tính năng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được huấn luyện; biết vận dụng các nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người đến cấp tổ; một số nội dung cơ bản về công tác hậu cần, kỹ thuật; 100% CSM biết bơi đúng kỹ thuật.
Lữ đoàn tổ chức kiểm tra bắn tập súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn nổ nhiều lần, thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Sau khoá huấn luyện, CSM đã tiến bộ vượt bậc, có chuyển biến lớn trong nhận thức, xác định rõ nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng; quen với trạng thái môi trường, điều kiện hoạt động trong quân ngũ.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 trong quá trình huấn luyện. Đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, sâu sát; chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm và các mối kết hợp; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định.

.jpg)
Đồng thời Lữ đoàn tổ chức bàn giao quân cho các đơn vị theo đúng quyết định của trên; sinh hoạt, rút kinh nghiệm, đánh giá đúng kết quả huấn luyện CSM, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế để bước vào huấn luyện các chuyên ngành theo kế hoạch.

Tại Vùng 2 Hải quân: Trung tâm Huấn luyện đã tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM) thuộc các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, TP. Đồng Nai, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Chất lượng CSM có độ tuổi từ 18 đến 25, trình độ từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông (trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 24,22%). 100% CSM là đoàn viên, trong đó có 7 đồng chí là đảng viên chính thức. Tình hình tư tưởng CSM ổn định, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. 100% CSM đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đặt ra.
Quá trình huấn luyện đã thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết quả sau 3 tháng, CSM đã được trang bị những kiến thức cơ bản về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật, các nội dung cần thiết của người quân nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện CSM theo quy định. Kiểm tra “3 tiếng nổ” kết quả đạt giỏi, trong đó ném lựu đạn đạt giỏi (có 97,63% khá, giỏi; trong đó 81,85% giỏi); đánh thuốc nổ đạt giỏi (với 98,37% khá, giỏi; trong đó 81,85% giỏi); bắn súng Tiểu liên AK bài 1 đạt khá (với 89,11% khá, giỏi; trong đó 34,96% giỏi). Kiểm tra kết thúc huấn luyện các nội dung quân sự 100% đạt yêu cầu (trong đó có trên 85,46% khá, giỏi).
Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị CSM 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,76% khá, giỏi. Công tác quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CSM được quan tâm đúng mức. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu được tổ chức, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 trong công tác huấn luyện CSM.
Đồng chí Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu Đảng uỷ, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác huấn luyện. Nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của chiến sĩ đến khi biên chế về các đơn vị mới. Tổ chức bàn giao quân cho các đơn vị theo đúng quyết định của trên và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí quyết tâm cao, xây dựng tác phong chính quy, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nắm vững kiến thức quân sự. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị. Phát huy sức trẻ, trí tuệ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự có thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 355 và Tiểu đoàn 355B.


Năm 2026, Vùng 3 Hải quân tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 4 địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.
Kết quả kiểm tra các khoa mục đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi; 100% chiến sĩ mới biết bơi. Đặc biệt, nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt 100% yêu cầu, trên 85% khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ quân sự và bản lĩnh tâm lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tại các đơn vị trong toàn Vùng.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao Giấy khen tặng 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.
Tại Vùng 4 Hải quân, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới. Các buổi Lễ diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Xuân Trường (Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa), Trịnh Minh Hoàng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng (Phó Tư lệnh Hải quân), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn (Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), lãnh đạo chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và thân nhân các chiến sĩ mới.
Năm 2026, 3 đơn vị gồm Lữ đoàn 101, Lữ đoàn 957 và Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện 3.000 chiến sĩ mới, tại 8 tỉnh, thành trên địa bàn 3 Quân khu.


Trong thời gian 3 tháng, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.
Đội ngũ cán bộ các cấp từ cán bộ Tiểu đoàn đến Tiểu đội được kiện toàn đầy đủ, tổ chức tập huấn cán bộ và chuẩn bị chu đáo mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập...
Nhờ chuẩn bị tốt mọi mặt về con người, đội ngũ cán bộ cũng như cơ sở vật chất; trong thời gian huấn luyện đã phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ quản lý, làm tốt công tác tư tưởng nên 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều an tâm xác định tốt tư tưởng, tích cực, tự giác học tập, huấn luyện, rèn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật.
Đặc biệt trong nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị đã luôn duy trì tốt các chế độ, nền nếp, quán triệt thực hiện tốt các phương châm huấn luyện đó là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Kết quả kiểm tra các nội dung khoa mục đối với chiến sỹ mới 100% đạt yêu cầu, trong đó kiểm tra nội dung “3 tiếng nổ” đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.


Tại buổi lễ tại Lữ đoàn 101, đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng biểu dương tinh thần trách nhiệm của chỉ huy các cấp, cán bộ huấn luyện và chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng rèn luyện bản thân về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, kỹ thuật; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đơn vị mới.
Vùng 5 Hải quân: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 563b (Vùng 5 Hải quân) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân dự và chỉ đạo tại Lễ tuyên thệ CSM Tiểu đoàn 563. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân dự và chỉ đạo tại Lễ tuyên thệ CSM Tiểu đoàn 563b.

Năm 2026, Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 563b được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM đến từ các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.
Trong 3 tháng huấn luyện, các CSM được học tập, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; giáo dục truyền thống dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Quá trình huấn luyện tại các đơn vị, CSM xác định tốt trách nhiệm, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực học tập, rèn luyện, công tác; nắm vững các khoa mục huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh, động tác kỹ chiến thuật cá nhân.
Kết quả kiểm tra các nội dung cuối khóa của hai đơn vị đạt 100% khá, giỏi. Trong đó, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, CSM đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau phần nghi lễ, các CSM tham gia đồng diễn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể trên nền nhạc. Những tiết mục đồng diễn sôi nổi, khỏe khoắn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Đến dự buổi lễ, nhiều thân nhân không giấu được niềm vui, xúc động khi chứng kiến những đổi thay rõ nét của con em mình sau thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội.
Hình ảnh những chiến sĩ trẻ rắn rỏi, chững chạc trong màu áo Hải quân, thực hiện các động tác điều lệnh dứt khoát, đội ngũ thống nhất trong buổi lễ tuyên thệ đã để lại nhiều ấn tượng và niềm tự hào đối với gia đình, người thân.




Lễ tuyên thệ CSM là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân, khẳng định sự trưởng thành sau thời gian rèn luyện, giáo dục ban đầu trong môi trường Quân đội. Đây cũng là thời điểm các chiến sĩ khép lại chặng đường huấn luyện ban đầu, sẵn sàng về đơn vị mới tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh của người quân nhân cách mạng.