Chính trị

Chủ tịch TP.HCM nêu giải pháp trước mắt, lâu dài để tăng trưởng 2 con số

Kim Sáng 22/02/2025 - 12:46

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn nhưng không thể không làm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói và đề xuất một số giải pháp trọng tâm trước mắt, lâu dài để đạt mục tiêu.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM đánh giá cao và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của cả nước.

Năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu đạt tăng trưởng 2 con số. "Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn nhưng không thể không làm", ông Được nói.

Để thực hiện được mục tiêu trên, TP.HCM đề xuất một số giải pháp trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài.

Cụ thể, TP.HCM đưa ra 3 giải pháp, gồm đưa bộ máy sắp xếp, tinh gọn đi vào hoạt động nhanh, kịp thời, hiệu quả, không để tình trạng gián đoạn trong quản lý nhà nước gắn với đề án triển khai nền công vụ thành phố hoạt động hiệu quả.

Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ phục vụ của công chức ở thành phố. Thành phố sẽ tập trung Cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý các dự án tồn đọng và sẽ phân loại từng dự án để có giải pháp cụ thể cho từng nhóm, loại, từ đó xin ý kiến của Chính phủ, Bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ để dự án đi vào hoạt động, tạo nguồn thu ngân sách, khơi thông nguồn lực cho thành phố.

Tiếp tục xử lý các dự án dừng thi công, khẩn trương triển khai hoàn thành để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí thất thoát.

toan-canh.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại điểm cầu TP.HCM.

Huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn xã hội để tập trung cho sự phát triển của thành phố và lấy đầu tư công dẫn dắt cho đầu tư, chủ yếu vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, để phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại đến năm 2035, như phát triển hệ thống Đường sắt đô thị, dự án vành đai 3, 2 và vành đai 4, dự án Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

Về các giải pháp lâu dài, TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai thực hiện Nghị quyết 98; Rà soát, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, phấn đấu trong năm 2025 khởi công 2 dự án trong 5 dự án đầu tư BOT theo nghị quyết của Quốc hội; Triển khai ngay Quy hoạch chung của thành phố ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thành phố để đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tiếp tục duy trì và tận dụng các cơ hội mới để phát triển, trong đó cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Trung ương về đổi mới sáng tạo; triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM để tạo ra kênh thu hút vốn cho quốc gia cũng như cho TP.HCM, đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án trong thời gian tới; Tập trung Cảng Trung chuyển Quốc tế Cần Giờ.

Đối với các nhiệm vụ khác, thành phố sẽ triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

TP.HCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo văn bản kiến nghị của thành phố.

Đồng thời, TP.HCM sẽ chủ động làm việc với các Bộ, ngành để thực hiện các kiến nghị còn lại.

z6336237822210_1792a8919619bb8820a6d758ee5de320.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Trước đó, tại Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nêu 6 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển TP.HCM.

Thứ nhất, triển khai các chương trình, giải pháp về quản lý và phát triển TP.HCM, gắn với tinh gọn bộ máy như Nghị quyết số 98, Nghị quyết 131 về chính quyền đô thị TP.HCM hay đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc luật về chính quyền đô thị đặc biệt.

Bên cạnh đó là kế hoạch xây dựng 5 vùng đô thị theo quy hoạch gồm thành phố trung tâm, TP Thủ Đức và các khu Đông, Nam, Tây, Bắc.

Thứ hai, triển khai các chương trình, giải pháp về đô thị và phát triển hạ tầng gắn với liên kết vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long như đề án xây dựng hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM, kết hợp phát triển các vùng đô thị và các mô hình TOD hay dự án cảng trung chuyển quốc tế gắn với không gian phát triển vịnh Gành Rái và khu thương mại tự do tại Cần Giờ.

Thứ ba, triển khai các chương trình, giải pháp về chuyển đổi mô hình kinh tế gắn với nghị quyết 57.

Thứ tư, triển khai các chương trình, giải pháp về phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội, môi trường của một đô thị lớn.

Thứ năm, triển khai các chương trình, giải pháp để huy động nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030 như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, thực hiện đề án TOD, khai thác hiệu quả tài sản công.

Thứ sáu, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - củng cố quốc phòng, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, hoạt động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch TP.HCM nêu giải pháp trước mắt, lâu dài để tăng trưởng 2 con số