Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Iran và tham dự AIPA-44

Phạm Thuý| 11/08/2023 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, 11/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA-44 và thăm chính thức Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA-44 Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từ ngày 4-10/8/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA – 44 và thăm chính thức Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Hồi giáo Iran -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Doãn Tấn

Với khoảng 60 hoạt động tại hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện qua sự đón tiếp trọng thị, chân tình của lãnh đạo các nước dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và các nội dung trao đổi sâu rộng, thực chất, toàn diện giữa Chủ tịch Quốc hội với các nhà lãnh đạo hai nước.

Tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani; hội kiến Tổng thống Joko Widodo; gặp Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh Megawati Soekarnoputri; phát biểu chính sách về “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia gắn kết bền chặt, cùng nhau phấn đấu vì một châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương năng động, bao trùm, hòa bình, hợp tác và phát triển” tại Cộng đồng Chính sách đối ngoại Indonesia; dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA, Phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA-44, dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất về “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”; gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội/Nghị viện, Trưởng đoàn nghị viện một số nước...

Tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta; lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia có đầu tư, hợp tác với Việt Nam; Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam; thăm công ty FPT Software Indonesia; thăm Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và gặp đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA – 44 và thăm chính thức Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Hồi giáo Iran -0
Ảnh: Doãn Tấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Indonesia đã ký Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. Chủ tịch Quốc hội cũng chứng kiến lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Công ty Black Diamond Resources TBK và Công ty Sinar Multi Surya Cemerlang; Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty Virema Impex.

Tại Iran, Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf; hội kiến Tổng thống Ebrahim Raisi. Hai Chủ tịch Quốc hội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm và có bài phát biểu quan trọng về quan hệ “Việt Nam - Iran hợp tác vì hoà bình và phát triển” tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran với sự tham dự của đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao Iran; dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Iran; tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, mỏ và thương mại Iran, Hội Hữu nghị Iran - Việt Nam; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Iran; tham dự một số hoạt động văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thăm tỉnh Isfahan - cố đô của Iran...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA – 44 và thăm chính thức Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Hồi giáo Iran -0
Tỉnh trưởng Isfahan Reza Mortazavi tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Quốc tế Isfahan, Iran. Ảnh: Doãn Tấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cũng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác hai nước: Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp Iran; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bộ Thể thao và Thanh Niên Iran; Thoả thuận hợp tác giữa Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia Iran; Thoả thuận hợp tác giữa Cục xúc tiến thương mại và Cơ quan xúc tiến thương mại Iran; Bản ghi nhớ về kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Iran.

Với khoảng 60 hoạt động cấp cao và các hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả chuyến thăm đã đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa Việt Nam với Indonesia và Iran, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; củng cố đưa quan hệ Việt Nam với hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chủ động, tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và hai nước trong tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân, tăng cường tin cậy với các nước đối tác, bạn bè truyền thống; xây dựng và củng cố quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao ta với lãnh đạo cấp cao hai nước. Đồng thời, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam ưu tiên phát triển và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống tại châu Á, Trung Đông nhằm mở ra các cơ hội mới về hợp tác kinh tế - thương mại, đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, đóng góp thực chất, hiệu quả tại Diễn đàn nghị viện khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Iran và tham dự AIPA-44