Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus

Ngọc Mai| 12/12/2019 17:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia và tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Belarus.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đúng 9 giờ ngày 12/12 theo giờ địa phương (tức 13 giờ ngày 12/12 giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Minsk, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 12-14/12.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich, Chủ tịch Viện Đại biểu Belarus Vladimir Andreichenko.

Đón đoàn tại sân bay có: Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Isachenko Anatoly Mikhailovich; lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Văn phòng Thượng viện Cộng hòa Belarus…

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Phạm Hải cùng một số cán bộ Đại sứ quán.

Các thiếu nữ Belarus trong trang phục truyền thống với nghi thức mang theo bánh mỳ và muối chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chân cầu thang máy bay.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Cộng hòa Belarus có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tham dự Đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liêng bang Nga Phan Xuân Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; đại diện một số cơ quan hữu quan.

Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt. Belarus coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Chủ tịch Quốc hội diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Belarus coi trọng và ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam trong chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam và Liên bang Nga, Belarus là thành viên Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu được ký kết năm 2015. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Belarus được kế thừa truyền thống tốt đẹp từ thời Liên bang Xô Viết. Hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên Hợp quốc.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 92,2 triệu USD; 6 tháng đầu năm 2019 đạt 41,1 triệu USD. Hai bên phấn đấu đạt 500 triệu USD trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai Bên. Trong đó, nhiều lĩnh vực hai nước có thể tập trung ưu tiên thúc đẩy hợp tác hơn nữa như: hàng dệt may, đồ gỗ, thủy hải sản, dược phẩm, máy tính, gạo…; tập trung, trao đổi thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau...

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Cộng hòa Belarus nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia và tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Belarus.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus