Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

PV| 21/12/2021 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực, bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-den-phnompenh-bat-dau-tham-chinh-thuc-campuchia.jpg
Các quan chức Hoàng gia Vương quốc Campuchia đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Pochentong.

Đúng 8h30 sáng 21/12 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến 22/12 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại Sân bay Phnom Penh, về phía Campuchia có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea Veang Kong Sam Ol; Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Kuy Sophal; Quốc vụ khanh Bộ Hoàng cung Kuy Bunly; Bộ trưởng Du lịch Thong Khon; các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội và Công an Hoàng gia Campuchia; các quan chức Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Đông đảo người dân đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cũng tề tựu tại sân bay để chào đón Chủ tịch nước với ảnh chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni và quốc kỳ hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Campuchia kể từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng năm 2022 - năm kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực, bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia trong năm nay tham gia nhiều cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến và gặp mặt trực tiếp. Trong các sự kiện, lãnh đạo hai nước thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Đối với Vương quốc Campuchia, đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài đến Vương quốc Campuchia trong năm 2021. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng sẽ diễn ra tại Campuchia trong thời gian tới như bầu cử Quốc hội năm 2023 và năm Campuchia là Chủ tịch ASEAN 2022.

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth khẳng định, chuyến thăm phản ánh rõ quan hệ gần gũi Campuchia-Việt Nam, đồng thời là sự thể hiện đối với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới về tình hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam và Campuchia đã chia sẻ khó khăn và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19. Việt Nam trong năm nay hỗ trợ khẩn cấp 500.000 USD tiền mặt cùng 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 trị giá 10 triệu USD cho Campuchia. Đáp lại, Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine Sinopharm, 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 350.000 USD tiền mặt.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia trong 10 tháng đầu năm nay đạt gần 7,9 tỷ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, nằm trong nhóm 5 nước đầu tư lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết, đối với Campuchia thì đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nhà nước nước ngoài đến Vương quốc Campuchia trong năm 2021. Điều đó cho thấy 2 bên đều quyết tâm tăng cường củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước.

Chuyến thăm cũng sẽ là dấu mốc khởi động năm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và chứng kiến lễ ký, trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. Dự kiến Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội Campuchia và dự Lễ khởi công Tòa nhà hành chính Quốc hội - dự án do Việt Nam tài trợ xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia