Chủ tịch nước dự khởi công dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Trọng Bằng| 10/04/2022 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/4, tại Quảng trường Hùng Vương- thành phố Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư, xây dựng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ.

chu-tich-nuoc-du-le-khoi-cong-nha-van-hoa-nghe-thuat-tinh-phu-tho.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi lễ khởi công

Cùng dự lễ khởi công còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây Dựng; Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm hiện thực hóa mong mỏi từ lâu của người dân tỉnh Phú Thọ nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng về một thiết chế văn hóa lớn có quy mô, đẹp về không gian, kiến trúc để không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mà còn phát triển môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; là điểm nhấn cho du khách khi đến với thành phố Việt Trì. Đồng thời khẳng định nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc từng bước xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Để Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt của tỉnh. Do đó, đòi hỏi mỗi hạng mục đều phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật; cần huy động các thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ thi công. Các sở, ngành, đơn vị liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, khi công trình xây dựng hoàn thành sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất Tổ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghi lễ khởi công dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố Việt Trì.

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái. Diện tích xây dựng công trình gần 5.000m2. Dự kiến hoàn thành năm 2023.

Sau khi hoàn thành, Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh sẽ là nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn hóa nghệ thuật quần chúng và sinh hoạt cộng đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội khác của nhân dân, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách. Đồng thời là điểm tham quan du lịch của du khách khi đến với thành phố Việt Trì - thành phố lễ hội về với cội nguồn các dân tộc Việt Nam, thành phố có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước dự khởi công dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ