Chủ tịch nước: Cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần-kỹ thuật

Trọng Bằng| 25/01/2018 19:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần - kỹ thuật, tập trung hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, bảo đảm nền nếp, chính quy, Chủ tịch nước yêu cầu.

Chủ tịch nước: Cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần-kỹ thuật

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ngày 25/1, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân (25/1/1948-25/1/2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương và các cán bộ, chiến sỹ Hậu cần​-Kỹ thuật Công an nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật luôn được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tiềm lực cho công tác hậu cần​-kỹ thuật ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hậu cần​-Kỹ thuật Công an nhân dân đã nêu cao ý thức trách nhiệm, luôn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn hậu cần​-kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất cùa Công an các đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Vỉệt Nam xã hội chủ nghĩa.

70 năm qua, lực lượng Hậu cần​-Kỹ thuật Công an nhân dân đã có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tích hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; nhiều đơn vị và cán bộ, chiến sỹ Hậu cần​-Kỹ thuật Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của lực lượng Hậu cần​-Kỹ thuật Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã nỗ lực đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Chủ tịch nước nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Công an nhân dân phải luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp an ninh. Đồng thời coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về công tác hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, nắm bắt những thời cơ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng và làm tốt công tác dự báo, dự trữ, dự phòng, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý quy hoạch, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triến tiềm lực hậu cần - kỹ thuật phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần - kỹ thuật, tập trung hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, bảo đảm nền nếp, chính quy. Đồng thời quan tâm chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ; áp dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phát triển công nghiệp an ninh..., đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần, kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, cần kiệm, liêm chính, tỷ mỉ, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng, với lịch sử hào hùng và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa. Qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước: Cải tiến lề lối làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần-kỹ thuật