Rạng sáng 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, kèm theo mưa lớn diện rộng.
Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống từ sớm, công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh cơ bản được đảm bảo. Đến thời điểm này, toàn tỉnh không có thiệt hại lớn về người và tài sản.
Một số tuyến đường xuất hiện cây xanh gãy đổ, mái tôn, biển quảng cáo bị tốc rơi chắn ngang đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngay từ 4h sáng, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng các đơn vị chức năng xử lý hàng chục điểm có nguy cơ mất an toàn, dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt tại khu dân cư, bệnh viện, trường học và các tuyến cứu hộ trọng điểm.
Tại một số xã, phường có xảy ra mất điện cục bộ do mưa gió, ngành điện lực đang khẩn trương kiểm tra, khoanh vùng và khắc phục. Một số khu vực sạt lở nhẹ cũng được chăng dây cảnh báo, dọn dẹp sơ bộ phục vụ lưu thông.
Tại các địa phương như Móng Cái 1, 2, 3, Vĩnh Thực, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà, Quảng Đức, Cái Chiên…, nhờ triển khai sớm các biện pháp phòng, chống nên không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ở mức thấp.
Hiện các địa phương vẫn duy trì lực lượng túc trực, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ khi cần thiết, đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và đời sống người dân.