Ngày 5/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong - Chính ủy Quân chủng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân. Đây là đơn vị đầu tiên trong kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình các mặt công tác tại các đơn vị khu vực phía Nam của Đoàn.
Tham gia Đoàn công tác có Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng.
Tại Lữ đoàn 171, Đoàn đã kiểm tra, nắm bắt toàn diện các mặt công tác, trọng tâm gồm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thao tác các bảng bố trí chiến đấu, xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”; nâng cao nhận thức của bộ đội về nhiệm vụ và các khâu đột phá năm 2025; quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của cấp trên; công tác Đảng, công tác chính trị; phòng chống cháy nổ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Đoàn công tác đánh giá lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 171 đã quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, triển khai hiệu quả các phương án, luyện tập thuần thục, sát thực tế, đặc biệt là các phương án sẵn sàng chiến đấu phục vụ dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đều hoàn thành đúng tiến độ. Đơn vị đã nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra toàn diện năm 2024 và chuẩn bị chu đáo cho ra quân huấn luyện năm 2025.
Lữ đoàn chuẩn bị đầy đủ văn kiện, kế hoạch, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số theo chương trình. Kiểm tra sát hạch K2 tại bến và trên biển, bắn đạn thật đơn tàu 100% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai kịp thời, đầy đủ, bảo đảm tốt tàu, xe, vũ khí trang bị phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, thu dung, điều trị cho bộ đội đi biển thực hiện theo quy định, quân số khỏe đạt trên 98,6%. Nhiệm vụ sửa chữa tàu thuyền năm 2025 thực hiện đúng tiến độ, quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong yêu cầu các thành phần trong Đoàn cần tập trung nắm chắc tình hình thực tiễn toàn diện các mặt công tác, nhưng có trọng tâm trọng điểm theo chức năng từng cơ quan.
Đặc biệt, Đoàn chú trọng kiểm tra sâu các nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả tuyên truyền, giáo dục, phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh, đây là đợt kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá khách quan, sát thực tế tình hình triển khai nhiệm vụ của các đơn vị phía Nam. Qua đó, giúp định hướng, hỗ trợ đơn vị khắc phục kịp thời các hạn chế, phát huy những điểm mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.