Chém bảo vệ dân phố vì vợ không được ra khỏi khu phong toả

PV| 18/08/2021 20:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nghe vợ về kể lại về việc không được qua chốt kiểm dịch, Trung cầm dao, búa và một cây sắt đến chốt kiểm soát dịch và có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn), có hành vi dùng dao tấn công lực lượng bảo vệ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 16/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 khu vực Bình Hòa B (phường Phước Thới), Trần Thị Trúc Mai (ngụ địa phương) đến đề nghị được qua chốt.

Xét thấy Mai ra ngoài trong trường hợp không cần thiết nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích đây khu vực đang phong tỏa nên không thể giải quyết cho ra ngoài. Mai đã về kể lại với chồng chuyện trên.

1_kzsd.jpg
Trung tại cơ quan công an 

Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Trung cầm theo một con dao, và cây búa đóng đinh đi đến chốt. Trung leo qua hàng rào kiểm soát, chửi bới rồi dùng dao chém vào chân 2 bảo vệ dân phố.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Thới đã đến khống chế, bắt giữ ông Trung. Bước đầu, ông Trung thừa nhận dùng hung khí chém 2 bảo vệ dân phố, lý do vì vợ không được đi ra ngoài.

Ông Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản; 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém bảo vệ dân phố vì vợ không được ra khỏi khu phong toả