Bị nhắc nhở, nhóm giang hồ dùng dao chém cán bộ chốt kiểm dịch

PV| 15/08/2021 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đến chốt kiểm dịch, Nguyễn Hoàng Nhựt yêu cầu cho qua để đi thu hụi. Không được đồng ý, Nhựt đã cùng đồng bọn dùng dao chém cán bộ tại chốt rồi bỏ chạy.

Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án, 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai ngày 9/8.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 9/8, Nguyễn Hoàng Nhựt, sinh năm 1993, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đóng trên địa bàn phường và yêu cầu được qua chốt để đi thu tiền hụi.

Lúc này, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt giải thích, yêu cầu Nhựt quay về và chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Nhựt chống đối, lớn tiếng thách thức và đe dọa cán bộ làm nhiệm vụ, rồi bỏ đi.

2a306d8906cbef95b6da.jpg
Hiện trường vụ việc (ảnh internet)

Một lúc sau, Nguyễn Hoàng Nhựt cùng một số đối tượng khác quay lại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mang theo một cây gậy và tiếp tục chửi bới lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Tại đây, đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1990, (anh ruột của Nhựt, ngụ cùng địa chỉ) cầm dao tự chế chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt, sau đó bỏ về.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Công an thị xã Giá Rai đang làm việc với những người có liên quan, Nhựt cùng đồng bọn quay lại hiện trường. Nguyễn Hoàng Nhựt dùng dao tự chế chém về phía lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Công an thị xã Giá Rai nhanh chóng bố trí lực lượng truy đuổi, bắt giữ đối tượng. Nguyễn Hoàng Nhựt cùng đồng bọn bỏ lại xe máy và hung khí, nhảy xuống sông tẩu thoát.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị nhắc nhở, nhóm giang hồ dùng dao chém cán bộ chốt kiểm dịch