Hơn 1.000 người cùng 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đang khẩn trương gia cố tuyến bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) đang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ và triều cường.
Tuyến bờ kè tại bến cá An Lương, thuộc xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng), nằm ở hạ nguồn sông Thu Bồn, đang bị sạt lở nghiêm trọng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường. Đoạn bị ảnh hưởng kéo dài gần 1km, nhiều vị trí bị khoét sâu, có nơi lấn sát khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến hơn 300 hộ dân sinh sống ven sông.


Từ ngày 29/10, hơn 1.000 người gồm dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương, cùng khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã được huy động để ứng cứu khẩn cấp. Công việc được triển khai xuyên đêm, vận chuyển hàng ngàn khối cát từ bãi biển gần đó, san nền, đặt bao tải cát và vật liệu tạm để gia cố các vị trí xung yếu.


Chính quyền xã Duy Nghĩa đã tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời lập sở chỉ huy tiền phương, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi và xử lý kịp thời diễn biến sạt lở.


Được biết, tuyến kè An Lương được xây dựng từ năm 2006 và hoàn thành năm 2008, với chiều dài khoảng 1,1 km nhằm bảo vệ hơn 500 hộ dân ven sông. Sau hơn 15 năm sử dụng, kết cấu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị nứt, xói sâu. Trong đợt mưa lũ vừa qua, áp lực nước và sóng lớn khiến các vị trí yếu bị khoét sâu, mất đất nền, làm tăng nguy cơ sạt lở.


Theo chính quyền địa phương, để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân, cần sớm có dự án đầu tư lớn nhằm xây dựng mới hoặc nâng cấp toàn diện tuyến kè.


Việc khẩn trương ứng cứu bờ kè An Lương không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ hạ tầng và khu dân cư, mà còn thể hiện tinh thần “quân với dân một lòng”, chung sức vượt qua thiên tai. Tuy nhiên, thực tế sạt lở cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp dài hạn, bền vững cho hệ thống phòng chống thiên tai, thay vì chỉ dừng lại ở biện pháp gia cố tạm thời.