Chính trị

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Giang

Duy Tuấn- Văn Hiển 12/05/2023 21:38

Chiều 12/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Yên.

Đoàn ĐBQH gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Cùng dự có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành trong tỉnh và huyện Tân Yên.

20230512184409-4-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên- Bắc Giang.

Thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5 đến cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; kết quả trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước và sau kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội nhưng tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6 và đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai Nghị quyết sẽ được Quốc hội xem xét thông qua là Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Đáng chú ý, 8 dự án luật cũng sẽ được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022, tình hình những tháng đầu năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Về giám sát, Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024…

sequence-01.00_08_17_23.still007.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải đáp kịp thời

Tại hội nghị, cử tri huyện Tân Yên bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, thực hiện công tác giám sát các vấn đề thời sự tại địa phương của các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó cũng đã tiếp xúc và trả lời kiến nghị từ cử tri, tạo những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Tại hội nghị, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã trả lời kiến nghị cử tri của 7 xã trên địa bàn huyện Tân Yên về các vấn đề, lĩnh vực thời sự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

duong_van_thai.jpg
Ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trả lời cử tri

Cử tri Đào Xuân (xã Lam Cốt) phản ánh về việc người dân đến bệnh viện khám chữa bệnh, vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế do khó áp dụng và mất nhiều thời gian trong đấu thầu giá thuốc. Trả lời cử tri, ông Dương Văn Thái cho biết, về vấn đề này, hiện Chính phủ có nghị quyết thão gỡ, tuy nhiên đây là lĩnh vực đặc thù, tới đây sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục tháo gỡ, vướng mắc trong thực tế.

sequence-01.00_04_02_22.still001.jpg
Cử tri Ngô Văn Tuấn, VKSND huyện Tân Yên phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Ngô Văn Tuấn, VKSND huyện Tân Yên phản ánh về tình trạng tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi… Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định chứng cứ dữ liệu điện tử, nhưng hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên gặp nhiều khó khăn trong xử lý và áp dụng pháp luật…

Cử tri Ngô Văn Tuấn cho hay, hiện các cơ quan Trung ương bao gồm: Toà án, Viện Kiểm sát và Công an đã triển khai áp dụng chứng cứ điện tử, tuy nhiên, cần nhiều giải pháp đồng bộ về con người. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ chờ ban hành Luật Tố tụng điện tử để điều chỉnh, xử lý các hành vi mới này….

Về ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Tuấn (xã Phúc Sơn) đề nghị Chính phủ sớm thực hiện tuyến đường vành đai 5 đi qua 8 xã của huyện Tân Yên trong giai đoạn 2021-2025 để phát triển kinh tế- xã hội địa phương, ông Thái cho biết, hiện tỉnh Bắc Giang có dự kiến kế hoạch đầu tư theo hình thức BT, BOT và mời doanh nghiệp vào khảo sát. Tuy nhiên, đến nay chưa thể thực hiện được do còn khó khăn về kinh tế.

20230512184401-1-1-.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trước các vấn đề thời sự của đất nước.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang thời gian qua nổi lên như một điểm sáng về kinh tế, phòng, chống dịch Covid-19 với cách làm bài bản, quyết liệt, từ đó tạo giải pháp, kinh nghiệm cho các địa phương trong cả nước. “Đặc biệt, với môi trường đầu tư hấp dẫn, nền hành chính thân thiện, tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư khó tính, đòi hỏi trình độ cao”- Chánh án Nguyễn Hoà Bình chỉ rõ.

Nhấn mạnh kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền địa phương được phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội… Chánh án mong muốn tỉnh Bắc Giang cần rà soát vấn đề gì yếu để tập trung chỉ đạo nhằm giải quyết các khó khăn, bất cập từ đó về đích sớm ở nửa nhiệm kỳ sau.

Về kiến nghị của cử tri về tội phạm trên không gian mạng, Chánh án cho rằng, xã hội thực tiễn có gì thì tội phạm có trên không gian mạng. Vậy nên, mỗi người dân cần là người thông thái, tự đề kháng trước nội dung xấu độc, không xem và chia sẻ trên không gian mạng, để tội phạm mạng không có đất để lan truyền….

Bên cạnh đó, các cấp các ngành cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang mạng xã hội vi phạm. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong việc xử lý tội phạm trên không gian mạng, vì đây là tội phạm mới, phi truyền thống. Từ đó, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho phù hợp.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, các kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Giang