Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ cam kết sẽ thường xuyên liên hệ, lắng nghe và truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội; đồng thời đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chiều 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4 TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với cử tri địa phương.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại phường Hà Đông đến 8 điểm cầu các phường: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.
Giới thiệu những gương mặt tiêu biểu tại đơn vị bầu cử số 4, cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên gồm: bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể TP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy HĐND TP. Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Thẩm phán bậc 3, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Hà Nội; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Từ Liêm; ông Đỗ Hưng Thịnh, công chức, thẩm tra viên Tòa Dân sự, TAND TP. Hà Nội.

Đây đều là những ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật và bám sát thực tiễn đời sống xã hội của Thủ đô.
Tại hội nghị, các ứng cử viên đã nêu rõ chương trình hành động sát thực tiễn, trọng dân sinh.
Ứng cử viên Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội cho biết, bản thân ông gắn bó nhiều năm với ngành Kiểm sát, ngành Tòa án và TP. Hà Nội; đảm nhiệm qua các chức danh, chức vụ tại VKSNDTC, TANDTC và hiện nay, là Chánh án TAND TP. Hà Nội.
Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ hứa trước cử tri sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, ghi nhận và truyền tải đến với Quốc hội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ sẽ chủ động tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; theo dõi, đôn đốc, yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng và dứt điểm các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.
Với trách nhiệm là Chánh án TAND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Kỳ sẽ cùng Đảng ủy TAND TP. Hà Nội tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; những Nghị quyết chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII và Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung sẽ được Quốc hội khóa XVI thông qua tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển đột phá của Thủ đô.
Từ thực tiễn công tác ngành Kiểm sát, Tòa án, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ hứa với cử tri sẽ tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, ổn định; hoạch định chủ trương, chính sách để giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Tham gia các diễn đàn, cơ chế giải quyết tranh chấp pháp lý trong nước và quốc tế.
Những vấn đề pháp luật sẽ được ông Kỳ ưu tiên bao gồm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; hoàn thiện thể chế; cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những vấn đề dân sinh bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm...
Nhằm hiện thực mục tiêu xây dựng Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến -Văn minh - Hiện đại”, với trách nhiệm là Chánh án TAND TP. Hà Nội, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Tòa án nhân dân TP. Hà Nội trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đồng thời, TAND TP. Hà Nội sẽ xử lý nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thể hiện được tính nhân văn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, lãng phí.
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số trong Tòa án; đẩy nhanh tiến độ và không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ dành thời gian khảo sát thực tế từng địa bàn, làm việc với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tiếp xúc với nhân dân để nắm chắc những vấn đề cốt lõi. Từ đó, ông sẽ có tiếng nói phản ánh trung thực tại Quốc hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy các giải pháp phù hợp với đặc thù của khu vực, góp phần xây dựng 9 phường và Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:










