Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam

Nguyên Anh| 14/02/2023 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 13/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao Bà Ramla Al Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và các thành viên đoàn công tác.

Vui mừng chào đón Bà Ramla Al Khalidi và các thành viên đoàn công tác của UNDP, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã khái quát lại hoạt động hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và UNDP thông qua các chương trình, hoạt động được triển khai sâu rộng, hiệu quả như: Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) được triển khai từ năm 2018; Dự án “Mạng lưới liêm chính tư pháp ở ASEAN” từ 07/2022 đến 06/2023; Dự án “Quyền được xét xử công bằng trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam” từ 01/01/2021 đến 31/12/2023;…

Khẳng định hoạt động trong khuôn khổ các Dự án của UNDP đã góp phần hỗ trợ tích cực TANDTC trong việc tăng cường năng lực pháp luật, năng lực xét xử cho Thẩm phán TAND, Chánh án Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của UNDP và cá nhân bà Trưởng đại diện nhằm tăng cường các quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam

Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Trưởng đại diện UNDP Ramla Al Khalidi trao đổi tại buổi tiếp

Về chương trình hợp tác trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình ủng hộ việc gia hạn Dự án EU JULE do Liên minh châu Âu và UNDP tài trợ giai đoạn 2023-2024; đề xuất xây dựng 01 dự án hợp tác mới với quy mô lớn dành riêng cho TANDTC

Cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của cá nhân Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng như TANDTC, Trưởng đại diện UNDP Ramla Al Khalidi bày tỏ đồng tình với những nội dung, chương trình hợp tác giữa hai bên đã, đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Bà Ramla Al Khalidi cũng gợi mở một số nội dung trao đổi giữa hai bên như: Chuyển đổi số, Tòa án điện tử; liên chính tư pháp, xét xử công bằng; nâng cao năng lực Thẩm phán, chất lượng xét xử…

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho Trưởng đại diện UNDP Ramla Al Khalidi

Trao đổi về những vấn đề Trưởng đại diện UNDP Ramla Al Khalidi quan tâm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, những nội dung đó đã được thể hiện cụ thể trong “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; đồng thời, Chánh án cũng chia sẻ một số thành tựu cải cách tư pháp của Tòa án Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam