Âm nhạc - Phim

Chân dung 4 nghệ sĩ GenZ "khuấy đảo" đại nhạc hội 8Wonder

PV 28/06/2023 - 13:32

Là những “hitmakers” đình đám đại diện cho thế hệ GenZ, 4 nghệ sĩ trẻ HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh và Amee hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu đại nhạc hội quốc tế 8Wonder ngày 22/7 tới tại đảo Hòn Tre, Nha Trang, bên cạnh Charlie Puth, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà và DJ Mie.

HIEUTHUHAI “đốn tim” fan nữ với visual và chất rap cực cool

Trong số những ca sĩ xuất hiện trên sân khấu 8Wonder sắp tới là một trong những cái tên “hot” nhất hiện nay - HIEUTHUHAI. Ngay từ sàn đấu King Of Rap 2020, chàng sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM đã gây ấn tượng mạnh với gương mặt điển trai kiểu thư sinh nhưng chất nhạc lại “cool” ngầu pha chút nghịch ngợm cùng “visual” đốn tim nhiều fan nữ. Phong cách rap táo bạo, chơi chữ độc đáo đã giúp chàng rapper, ca sĩ GenZ này trở thành thí sinh được yêu thích nhất chương trình dù chỉ dừng chân ở Top 5.

a1-chan-dung-4-nghe-si-genz.jpeg

Sau King Of Rap, HIEUTHUHAI nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng với loạt hit như Dynamic Duo, Mamma Mia, Nghe Như Tình Yêu... hay gần đây nhất là Vệ Tinh, giúp chàng rapper 9x có mặt trong danh sách đề cử cho hạng mục Ca sĩ đột phá của Giải thưởng Làn Sóng Xanh và Ca sĩ mới của năm cho Giải thưởng Cống hiến.

Với gương mặt điển trai “vạn người mê” cùng phong cách trình diễn cuốn hút, HIEUTHUHAI chắc chắn sẽ khiến các fan nữ “đứng ngồi không yên” và làm cho không khí lễ hội tại 8Wonder nóng hơn bao giờ hết.

MONO cuốn hút không thể rời mắt

MONO là một trong những nhân tố nổi bật nhất của nhạc Việt vài năm trở lại đây khi liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong thời gian ngắn. Sau khi đạt Top 1 trending với single đầu tiên “Quên anh đi”, năm 2022, MONO ra mắt album “22” bao gồm 11 ca khúc mà trong đó, “Waiting for you” đã ngay lập tức “khuấy đảo” cộng đồng yêu nhạc.

Lyric video này đã đạt hơn 92 triệu lượt xem trên YouTube, còn MV chính thức của ca khúc cũng xấp xỉ 10 triệu lượt xem. “Waiting for you” cũng đã phá kỷ lục bài hát có nhiều tuần quán quân nhất trên Billboard Vietnam Hot 100, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng cuối năm, trở thành bài hát thành công nhất năm 2022.

a2-chan-dung-4-nghe-si-genz.jpeg

Thành công của MONO còn được ghi nhận với cú đúp giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc & Nam ca sĩ được yêu thích tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022, đồng thời được vinh danh tại Giải thưởng Cống hiến 2023 cho hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Sở hữu phong cách phóng khoáng theo hơi hướng unisex và khả năng biến hóa đa dạng, MONO không ngừng khiến khán giả “phát cuồng” với những màn trình diễn cuốn hút không thể rời mắt. Nhiều khán giả đang hồi hộp ngóng chờ màn biến hóa “ú òa” đậm màu sắc cá nhân của chàng “tân binh khủng long” trên sân khấu 8Wonder tới đây.

Tlinh chất chơi “càng nghe càng dính”

Tlinh - cô nàng rapper chất chơi trong Rap Việt với cách chơi chữ, gieo vần mang nét nổi loạn, gai góc cùng khả năng biến hóa khôn lường đã từng bước chinh phục khán giả Việt với một phong cách không thể trộn lẫn.

a3-chan-dung-4-nghe-si-genz.jpeg

Những bản “hit” độc lạ đúng chất GenZ và mang “tuyên ngôn của phái nữ” như “Nếu lúc đó” (32 triệu lượt xem), “Gái độc thân” (15 triệu lượt xem), “Em là châu báu”, “Thích quá rùi nà”… trở thành những ca khúc không thể thiếu trong playlist của giới trẻ khi “càng nghe càng dính”. Sự xuất hiện của cô nàng “rap queen” cá tính này hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu vô cực của 8Wonder để đưa người nghe du hành cùng thế giới âm nhạc đa chiều của GenZ.

Amee - “công chúa kẹo ngọt” làm tan chảy bao trái tim

Amee - nàng “công chúa kẹo ngọt” của Vpop có lẽ là cái tên nổi tiếng sớm nhất và cũng có màu sắc khác biệt nhất trong dàn nghệ sỹ trẻ của 8Wonder. Phủ sóng mạng xã hội với ca khúc “Anh nhà ở đâu thế?” từ 2019, đến nay, Amee đã sở hữu bộ sưu tập hit đồ sộ như “Anh đánh rơi người yêu này”, “Đen đá không đường”, “Ưng quá chừng”, “Yêu thì yêu không yêu thì yêu”, “Shay nắng”...

Giọng ca “Ưng quá chừng” đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Làn sóng xanh 2019 với hạng mục Top 10 bài hát được yêu thích; Giải thưởng Cống hiến 2020 với hạng mục Nghệ sĩ mới của năm; Giải thưởng âm nhạc châu Á - Mnet Asian Awards 2020 (MAMA) với hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc tại Việt Nam; và mới đây nhất là Giải Cống hiến 2023 với 3 hạng mục Ca sĩ của năm, Bài hát của năm MV của năm.

a4-chan-dung-4-nghe-si-genz.jpeg

Với vẻ đẹp trong veo, ngọt ngào, những giai điệu cực “catchy” như rót mật vào tai, chắc chắn công chúa Amee sẽ khiến nhiều trái tim tan chảy khi xuất hiện trên sân khấu 8Wonder cùng dàn nghệ sỹ hot-hit đa màu sắc.

Mỗi nghệ sĩ là một cá tính riêng biệt nhưng đều đại diện cho sự sáng tạo và khả năng bứt phá không giới hạn của thế hệ tài năng mới của âm nhạc Việt đương đại. Hội tụ trên sân khấu đại nhạc hội 8Wonder, các nghệ sĩ trẻ Việt sẽ có cơ hội được tỏa sáng cùng “siêu sao tỷ view” Charlie Puth trong một sân chơi tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, giới yêu nhạc đang đồn đoán về màn góp giọng sẽ xuất hiện trên sân khấu 8Wonder giữa những ca sĩ trẻ Việt với Charlie Puth, giúp nâng bước nghệ sĩ Việt trên bản đồ âm nhạc thế giới.

a5-chan-dung-4-nghe-si-genz.jpeg

Đại nhạc hội 8Wonder nằm trong khuôn khổ Lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn âm nhạc của các ngôi sao hàng đầu thế giới, biến Việt Nam thành “một điểm phải đến” trong hành trình âm nhạc vòng quanh thế giới.

8 Wonder – điểm kết bùng nổ của chuỗi hội hè bất tận WonderFest

8Wonder là lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế mở ra “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hành trình trải nghiệm những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” 8Wonder sẽ bắt đầu từ 16h, với hơn 6 tiếng liên tục sôi nổi và thăng hoa cùng âm nhạc đỉnh cao, các màn trình diễn mãn nhãn, ẩm thực hấp dẫn, carnival rực rỡ sắc màu, các hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai…

Sự kết hợp của mô hình âm nhạc quốc tế đỉnh cao với hệ sinh thái du lịch hàng đầu và địa danh du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam của 8Wonder và WonderFest là cách làm du lịch sáng tạo và khác biệt. Chuỗi sự kiện không chỉ tạo ra điểm nhấn mới mẻ cho du lịch Việt Nam, mà còn nỗ lực kiến tạo nên những “kỳ quan cảm xúc” bên cạnh kỳ quan thiên nhiên và kỳ quan văn hóa, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách và nâng du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chân dung 4 nghệ sĩ GenZ "khuấy đảo" đại nhạc hội 8Wonder