Doanh nghiệp - Doanh nhân

CEO Lê Đức Nam: Kinh doanh và trách nhiệm với Tổ quốc

Thu Trang - Trương Hiếu 19/10/2025 - 15:46

Câu chuyện của CEO Lê Đức Nam cùng ViTech Group - một công ty công nghệ trẻ tại Việt Nam, chuyên phát triển giải pháp số và hệ sinh thái phần mềm đã lan tỏa đi thông điệp rất ý nghĩa “khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc, với những thế hệ đã ngã xuống.”

anh-chinh(2).jpg

Hòa bình hôm nay là thành quả từ máu xương của hàng triệu người con đất Việt. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, không ít bạn trẻ dần lãng quên Quốc ca, thờ ơ với lịch sử, mải mê chạy theo xu hướng ‘sính ngoại’. Trong bối cảnh đó, câu chuyện của CEO Lê Đức Nam cùng ViTech Group - một công ty công nghệ trẻ tại Việt Nam, chuyên phát triển giải pháp số và hệ sinh thái phần mềm đã lan tỏa đi thông điệp rất ý nghĩa khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc, với những thế hệ đã ngã xuống.”

tit-1-sua(1).jpg

Là chủ một doanh nghiệp thế hệ 8X, anh Lê Đức Nam trưởng thành trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, mở cửa hội nhập. Trong khi nhiều người cùng thế hệ chọn con đường ổn định, anh lại quyết định dấn thân khởi nghiệp.

Anh Lê Đức Nam hiện là CEO của ViTech Group – một doanh nghiệp công nghệ trẻ với khát vọng xây dựng hệ sinh thái phục vụ người Việt, do người Việt làm chủ. ViTech tập trung phát triển các giải pháp công nghệ giúp tối ưu vận hành, nâng cao năng suất, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi số.

Với anh Nam, kinh doanh không chỉ là tạo ra sản phẩm, mà còn là kiến tạo một môi trường nơi con người được phát triển, được gắn kết bởi văn hóa doanh nghiệp, và trên hết, được khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc. Anh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi người khi làm việc ở đây đều thấy tự hào vì mình là người Việt Nam, và thấy mình đang góp một phần nhỏ vào hành trình chuyển đổi số của đất nước.”

tit-2(1).jpg

Đất nước Việt Nam đã đi qua những cuộc chiến dài, để hôm nay được sống trong hòa bình. Mỗi con đường, mái trường, mỗi nốt nhạc của Quốc ca đều in bóng dáng những người đã ngã xuống.

Thế nhưng, anh Nam trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ dần xa rời lịch sử, quên đi Quốc ca, ít quan tâm đến ngày tưởng niệm, mải mê chạy theo trào lưu ngoại lai. Trong khi đó, thế giới hiện đại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ: Những cuộc “cách mạng màu”, những chiêu trò gieo rắc hoài nghi, chia rẽ thế hệ trẻ khỏi cội nguồn dân tộc.

Với anh Nam, đây chính là lý do khiến doanh nhân trẻ càng phải gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Anh Nam luôn tâm niệm và có phương châm xuyên suốt là “Doanh nhân cần phải giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, để thế hệ mai sau không bị lạc mất gốc rễ”.

Trong quan niệm của anh Lê Đức Nam, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra sản phẩm hay lợi nhuận, mà còn là môi trường để rèn luyện con người. Anh tin rằng, khi mỗi nhân sự được phát triển trong một môi trường tích cực, được nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và biết ơn, thì giá trị lan tỏa sẽ vượt ra khỏi công ty, thấm vào cộng đồng, xã hội.

Vì thế, anh luôn đặt trọng tâm vào việc xây dựng môi trường mà ở đó, con người được: Phát triển bản thân: học tập liên tục, tiến bộ mỗi ngày; Gắn kết trong văn hóa: biết ơn, trách nhiệm, tận tâm, tích cực; Biết ơn và tự hào về quê hương, Tổ quốc: hát Quốc ca mỗi tuần, nhắc nhớ nhau về những hy sinh máu xương.

CEO Lê Đức Nam từng nói: “Khởi nghiệp trong hòa bình là đặc ân, nhưng cũng là trách nhiệm. Nếu doanh nghiệp không biết gieo hạt giống yêu nước trong thế hệ trẻ, thì chúng ta sẽ đánh mất chính nền tảng để phát triển bền vững.”

Một triết lý mà Nam kiên định là cho đi trước khi nhận lại. Trong kinh doanh, điều này không chỉ là chính sách chăm lo nhân viên, mà còn là tinh thần lan tỏa ra xã hội.

Doanh nghiệp không thể tách khỏi cộng đồng. Mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ đều phải gắn với việc giải quyết một vấn đề của xã hội, mang lại giá trị thực cho con người. Và mỗi hành động, từ thiện nguyện, tri ân thương binh liệt sĩ, đến hỗ trợ giáo dục, đều là cách để doanh nghiệp “trả nợ” cho đất nước.

Theo Nam, chính việc cho đi, lan tỏa giá trị tích cực sẽ tạo nên sức mạnh mềm, giúp doanh nghiệp bền vững trước mọi sóng gió. “Kinh doanh mà chỉ nghĩ cho mình thì sớm muộn cũng cạn kiệt. Kinh doanh biết phụng sự thì giá trị ấy sẽ nhân lên mãi.”

tit-3(1).jpg

Thế hệ trẻ hôm nay khởi nghiệp trong hòa bình, nhưng cũng phải đối diện nhiều thách thức. Hội nhập mang lại cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đánh mất bản sắc, bị cuốn theo những cám dỗ vật chất hay tư tưởng lệch lạc.

Anh Nam cho rằng, trách nhiệm của doanh nhân trẻ không chỉ là tạo công ăn việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn phải: Bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc: nhắc nhớ thế hệ trẻ tự hào con Lạc cháu Hồng; Xây dựng môi trường tích cực: nơi nhân viên thấy mình được tôn trọng, được phát triển, và tự hào khi góp sức cho doanh nghiệp; Lan tỏa tinh thần yêu nước: để mỗi sản phẩm, mỗi hành động đều là sự tri ân với Tổ quốc.

Trên hành trình khởi nghiệp, anh Nam luôn tin rằng: “Trong mặt trận kinh tế, mỗi người làm kinh doanh là một người lính. Người chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp cần có trách nhiệm và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông với quê hương đất nước. Trách nhiệm với thế hệ trẻ, thế hệ mai sau về việc gìn giữ văn hóa dân tộc”.

CEO Lê Đức Nam nhìn nhận kinh doanh và trách nhiệm không tách rời: Kinh doanh là tạo ra giá trị mới. Và trách nhiệm là định hướng giá trị ấy về phía cộng đồng, về phía đất nước. Khi hai điều này song hành, doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh, mà còn trở thành niềm tự hào của dân tộc.

Hòa bình hôm nay là thành quả của máu xương cha ông. Thế hệ trẻ được khởi nghiệp trong hòa bình chính là được trao cơ hội, nhưng cũng đồng nghĩa với gánh trách nhiệm lớn lao.

Câu chuyện và góc nhìn của CEO Lê Đức Nam giúp chúng ta hiểu rằng: Trong thời bình, mỗi người làm kinh doanh là một chiến binh trên mặt trận kinh tế. Và kinh doanh không chỉ để làm giàu, mà còn để dựng xây, để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, để thế hệ trẻ không bao giờ lạc mất gốc rễ trước những biến động toàn cầu.

Và đó cũng là cách mỗi doanh nhân trẻ hôm nay trả nghĩa cho Tổ quốc bằng trí tuệ, bằng cống hiến, bằng việc xây dựng một Việt Nam hùng cường, nơi hòa bình không chỉ được giữ gìn, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu và trách nhiệm.

Thu Trang - Trương Hiếu 19/10/2025 - 15:46
(0) Bình luận
Nổi bật
CEO Lê Đức Nam: Kinh doanh và trách nhiệm với Tổ quốc