Cấp cứu thành công bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gần 80 mũi

Ngọc Thành| 20/06/2016 21:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một cụ ông đốn lá dừa nước đậy hầm nuôi cua, không may bị tổ ong vò vẽ đánh gần 80 mũi.

Chiều 20/6, bác sỹ Quách Văn Lực, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gần 80 mũi.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19/6, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Triều (sinh năm 1955, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch với vết thương ong đốt khắp người.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gần 80 mũi

Bệnh nhân Triều đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc

Tại đây, các y bác sỹ tiến hành hồi sức tích cực, bằng phương pháp lọc máu, truyền dịch liên tục nhiều giờ. Đến rạng sáng ngày 20/6, bệnh nhân đã phục hồi tỉnh táo tiếp xúc tốt.

Theo bác sỹ Lực cho biết, với những trường hợp bị ong đốt (nhất là ong vò vẽ) đốt từ 10 – 20 mũi đối với những người trẻ, có sức khỏe tốt thì chỉ cần truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau bệnh nhân có thể xuất viện từ 1-2 ngày. Riêng những trường hợp bị ong đốt từ 30 mũi trở lên như ông Triều, lại thêm phần tuổi cao, sức khỏe yếu nên phải dùng phương pháp truyền dịch lọc máu liên tục mới cứu được bệnh nhân.

Đồng thời bác sỹ Lực cũng cho biết thêm những trường hợp bị ong đốt nếu không cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp dễ dẫn đến tình trạng hoại tử cơ vân, suy gan, suy thận… rất khó cứu chữa, thậm chí tổn thương đa cơ quan dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Theo lời ông Triều cho biết do nhà có nuôi hầm cua nên chiều 18/6 ông xuống đám lá dừa nước trước nhà đốn vài tàu để che mát cho hầm cua, không may bị bầy ong vò vẽ ẩn dưới đám lá khô bay lên đốt tới tấp.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong tuần sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gần 80 mũi