Hơn 100km cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đang được hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh với 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng trung tâm điều hành hiện đại. Hệ thống dự kiến vận hành đồng bộ từ cuối tháng 6, góp phần nâng cao năng lực giám sát, xử lý sự cố và bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến đường huyết mạch.
Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử không dừng (ETC) trên hai đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng hiện đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành đồng bộ.
Đây là hai đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng chiều dài hơn 100km, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2025.
Điểm nhấn của hệ thống là 121 camera AI được lắp đặt dọc tuyến, gồm 55 camera trên đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và 66 camera trên đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Các camera được bố trí tại những vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, giám sát diễn biến giao thông, phát hiện sự cố và hỗ trợ nhận diện các hành vi vi phạm.

Dữ liệu từ hệ thống camera cùng các thiết bị giám sát khác sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành giao thông đặt tại nút giao Cẩm Quan, tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm này đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận, xử lý và hiển thị toàn bộ thông tin trên tuyến, giúp đơn vị vận hành theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các tình huống bất thường để đưa ra phương án xử lý phù hợp.
Bên cạnh hệ thống camera AI, nhiều hạng mục công nghệ khác như biển báo điện tử, hệ thống liên lạc khẩn cấp, cân kiểm tra tải trọng, thiết bị cảm biến và hệ thống thu phí điện tử không dừng cũng đang được hoàn thiện, bảo đảm kết nối đồng bộ trước khi đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống ITS và ETC trên tuyến sẽ hoàn thành trước ngày 25/6. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, hai đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng dự kiến sẽ tổ chức thu phí từ giữa tháng 7.
Việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống giao thông thông minh không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh mà còn góp phần hiện đại hóa công tác điều hành giao thông, tăng cường khả năng giám sát, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng trên tuyến đường trọng điểm quốc gia.